Thứ Năm, 08/08/2019, 15:25 [GMT+7]

Xử phạt 04 thuyền khai thác cát trái phép

(Congannghean.vn)-Vào hồi 13 giờ ngày 6/8/2019, Đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An về kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh cát, sỏi đã phát hiện 04 tàu vỏ sắt đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản 04 chủ tàu vi phạm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số cát các tàu khai thác trái phép (Ảnh: Đức Vũ)
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số cát các tàu khai thác trái phép (Ảnh: Đức Vũ)

Các chủ tàu bị xử phạt gồm: Phạm Văn Tuyển, sinh năm 1992, trú tại xóm 9, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1978, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Mậu, sinh năm 1967, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và Hồ Xuân Tùng, sinh năm 1976, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên. Thời điểm kiểm tra, tàu của ông Tuyển đã khai thác được 12 m3 cát, tàu ông Phong khai thác được 17 m3 cát, tàu ông Trần Mậu khai thác được 18 m3 cát và tàu của ông Tùng khai thác được 9 m3 cát.

Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tiến hành lập biên bản một chủ tàu vi phạm (Ảnh: Mạnh Cường)
Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tiến hành lập biên bản một chủ tàu vi phạm (Ảnh: Mạnh Cường)

Cả 04 con tàu vỏ sắt đều được thiết kế với công suất rất lớn, các chủ tàu tận dụng thời gian buổi trưa để khai thác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Cả 04 chủ tàu vi phạm không xuất trình được được các giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Lam.

Một trong 04 tàu vỏ sắt có công suất lớn bị lực lượng chức năng xử phạt (Ảnh: Đức Vũ)
Một trong 04 tàu vỏ sắt có công suất lớn bị lực lượng chức năng xử phạt (Ảnh: Đức Vũ)

Khi phát hiện đoàn kiểm tra, các chủ tàu đã nổ máy bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền máy để truy đuổi. Các chủ tàu khai nhận, số cái khai thác được sẽ đưa về bến cát thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bán với giá 60.000 đ/m3 .

.

Đức Vũ - Mạnh Cường

.