Thứ Hai, 02/09/2019, 10:02 [GMT+7]

Bắt 6 đối tượng trốn nã ở phía Nam về quy án

(Congannghean.vn)-Tối 30/8, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 4 trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên về Nghệ An và bàn giao cho các đơn vị liên quan. Đây là những đối tượng bị Phòng CSHS phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ trong chuyến công tác truy bắt các đối tượng truy nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên từ ngày 20 - 30/8.

4 đối tượng truy nã (X) được lực lượng Cảnh sát Hình sự dẫn giải về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An
4 đối tượng truy nã (X) được lực lượng Cảnh sát Hình sự dẫn giải về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An

Sau 10 ngày kiên trì xác minh, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã bắt thành công 6 đối tượng truy nã gồm: Trần Thị Thắng (SN 1983) trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bị Công an TP Vinh ra quyết định truy nã vào tháng 4/2019 về tội trộm cắp tài sản. Thắng là đối tượng nữ duy nhất bị bắt trong đợt này. Thị bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Thái Văn Toàn (SN 1991) trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, bị Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã vào tháng 7/2019 về tội đánh bạc. Toàn bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cùng bị truy nã về tội đánh bạc, đối tượng Tạ Quang Cảnh (SN 1975) trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, bị bắt khi đang lẩn trốn  tại xã Iatơi, huyện Iahdrai, tỉnh Kon Tum. Cảnh bị Công an huyện Nam Đàn ra quyết định truy nã vào tháng 7/2019. Đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1987) trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã vào tháng 5/2019 về tội tàng trữ hàng cấm; Nguyễn Văn Giang (SN 1992) trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Giang bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Trong số này có đối tượng Nguyễn Văn Kế (SN 1967) trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, bị truy nã về tội trốn thi hành án. Nguyễn Văn Kế là đối tượng trốn nã 26 năm. Năm 1993, Kế phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong khi cơ quan Công an đang tiến hành điều tra thì Kế bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bỏ trốn, Kế thay tên đổi họ vào Tây Nguyên lấy vợ, sinh con. Kế bị bắt khi đang lẩn trốn tại Easuk, tỉnh Đắk Lắk.  

Tối cùng ngày, Phòng CSHS đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao các đối tượng cho các đơn vị liên quan.

.

Huyền Thương

.