Thứ Năm, 19/09/2019, 08:40 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng gây ra 19 vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sau hơn 1 tháng kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghĩa Đàn đã phá thành công Chuyên án 719T, tiến hành bắt giữ và khởi tố Lê Văn Luận (SN 1983) trú tại xóm 10, xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Luận tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn
Đối tượng Lê Văn Luận tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, vào khoảng đầu tháng 7/2019, trên địa bàn xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn và một số xã lân cận liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng thời điểm sáng sớm khi người dân đi làm, không có ai ở nhà, đối tượng lẻn vào nhà rồi dùng búa đập phá tủ gỗ hoặc két sắt để lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như: Vàng, tiền mặt, máy tính xách tay với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Tình trạng trên đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan chức năng xác định thời gian qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng xảy ra một số vụ mất trộm tài sản tại nhà dân giống với phương thức, thủ đoạn mà đối tượng thực hiện tại huyện Nghĩa Đàn.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng phạm tội, ngày 10/7/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 719T, do Trung tá Nguyễn Xuân Thái, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Phó ban và huy động tất cả những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia phá án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã tăng cường lực lượng bám địa bàn, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để dựng chân dung đối tượng nghi vấn. Qua đó thấy nổi lên Lê Văn Luận (SN 1983) trú tại xóm 10, xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai với nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Sau một thời gian tích cực điều tra, cuối tháng 8/2019, xác định thời cơ đã chín muồi, Công an huyện Nghĩa Đàn quyết định phá án và bắt giữ đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, trong thời gian qua đã thực hiện 19 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên tới 170.000.000 đồng. Trong đó, có 4 vụ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và 15 vụ tại các xã An Hòa, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã thu giữ 10 chỉ vàng, 1 máy tính xách tay và 10 triệu đồng tiền mặt là vật chứng trong các vụ trộm cắp do luận gây ra.

Điển hình, sáng 30/6/2019, Luận điều khiển xe máy nhãn hiệu Novo BKS 72C1-081.54 từ nhà theo Quốc lộ 48D lên xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Khi đi qua nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (SN 1965) trú tại xóm Đông Hội 1 thì thấy cổng và cửa nhà khóa. Quan sát xung quanh không thấy ai, Luận để xe máy ngoài đường, trèo qua bờ tường để vào trong. Phát hiện hộp dụng cụ để sẵn trên thềm nhà, hắn dùng chiếc mỏ lết lấy trong hộp đập ổ khóa cửa bung ra và dùng mũi tuốc-nơ-vít cạy cánh tủ đặt ở gian giữa rồi lấy trộm 3 chiếc nhẫn vàng 24K có tổng trọng lượng 3,5 chỉ. Sau đó, Luận tiếp tục tìm tủ đựng quần áo của gia đình ông Quế thì phát hiện 1 chiếc ví da bên trong có 5.070.000 đồng nên lấy cất vào trong túi quần. Với số vàng lấy trộm được, đối tượng mang đi bán cho 1 hiệu vàng ở huyện Diễn Châu với giá 13 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Luận dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Tiếp đó, ngày 10/7, Luận cũng điều khiển chiếc xe máy nói trên từ nhà theo Quốc lộ 48D lên xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Khi đi qua nhà chị Trần Thị Lam (SN 1973) trú tại xóm Đồng Tiến thì thấy khóa cửa. Đối tượng nhanh chóng đột nhập, đi vào phòng ngủ lấy 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell; 1 dây chuyền gắn mặt đá, 1 đôi bông tai, 1 chiếc nhẫn tròn đều bằng vàng 24K, có tổng trọng lượng 4,5 chỉ. Khi trở ra phòng khách, thấy chiếc điện thoại di động Iphone 6 để ở trên ghế, hắn “cuỗm” luôn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, hắn mang dây chuyền, đôi bông tai và điện thoại bán với giá gần 14.500.000 đồng. Riêng chiếc nhẫn vàng hắn đưa về nhà cất giấu và để máy tính xách tay sử dụng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 11/7, Luận tiếp tục đột nhập nhà anh Đặng Hào Quang (SN 1974) ở xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, thực hiện hành vi trộm cắp 1 dây chuyền và 3 chiếc nhẫn vàng 24K có tổng trọng lượng 4,5 chỉ rồi mang đi bán cho 1 hiệu vàng ở phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai với giá 12.870.000 đồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, Lê Văn Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Luận là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên bỏ đi khỏi địa phương nên chính quyền không quản lý được. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luận về tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại Khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

.

Ngọc Anh

.