Thứ Sáu, 13/09/2019, 08:15 [GMT+7]

Bắt nhanh đối tượng 'ngáo đá' cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Đơn vị vừa điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Hà Huy Tập. Đối tượng gây án có biểu hiện “ngáo đá” nên gây án rất manh động.

Đối tượng và tang vật vụ án
Đối tượng và tang vật vụ án

Theo đó, trưa muộn ngày 10/9, Công an phường Hà Huy Tập nhận được tin báo từ một nam thanh niên với nội dung: Anh vừa bị một đối tượng đánh và cướp tài sản. Sau khi được động viên trấn tĩnh tinh thần, nam thanh niên cho biết mình tên là Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, anh đang ngồi đợi bạn tại quán cà phê số 58, đường Phạm Đình Toái, TP Vinh thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng điếu cày đánh từ phía sau đầu. Cú đánh bất ngờ làm anh choáng váng. Vừa trấn tĩnh thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone X max và chiếc ví da trong đó có 7.348.000 đồng để trên bàn đã bị nam thanh niên cướp mất. Dù có hô hoán nhưng đang thời điểm giữa trưa vắng, lại lạ đường nên đối tượng gây án đã nhanh chân bỏ trốn. Anh Dũng liền tìm đến trụ sở Công an phường Hà Huy Tập để trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời điện báo Lãnh đạo Công an TP Vinh để xin ý kiến chỉ đạo. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập điều tra theo dấu vết “nóng”.

Vì thời điểm đối tượng gây án giữa trưa vắng, quán chỉ có 2 người nên việc nhận dạng đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định đối tượng rất có thể có biểu hiện “ngáo đá” nên chưa thể lẩn trốn được xa, lực lượng điều tra đã khoanh vùng đối tượng, vừa tiến hành rà soát trên địa bàn, vừa làm rõ danh tính đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ danh tính nghi can trong vụ án là Nguyễn Phi Hùng (SN 1984) trú tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập. Tập trung lực lượng điều tra theo dấu vết “nóng”, đến hơn 20 giờ cùng ngày, nghi can đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật trong vụ án khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Nghi Phú.

Ngay trong đêm, đối tượng được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để làm rõ. Tại đây, Hùng khai nhận, vào khoảng thời gian trên, hắn đến quán cà phê số 58, đường Phạm Đình Toái thì thấy quán vắng vẻ, chỉ có 1 người khách đang ngồi. Thấy vị khách này để chiếc điện thoại và ví da trên bàn nên Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nhìn quanh, hắn thấy có chiếc điếu cày của quán nên lập tức cầm nó đi vòng phía sau nạn nhân bất ngờ đánh mạnh vào đầu làm anh Dũng choáng váng rồi cướp chiếc điện thoại cùng ví tiền bên trong có 7.348.000 đồng và bỏ trốn.

Được biết, Hùng bị nghiện ma tuý nặng và từng có 2 tiền án. Vừa ra tù chưa lâu, đối tượng lại tiếp tục gây án. Tại thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Thuỳ Anh

.