Thứ Năm, 05/09/2019, 08:18 [GMT+7]

Đánh sập đường dây đánh bạc hơn 1,3 tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Sau gần 1 tháng xác lập chuyên án điều tra, mới đây, Công an TX Hoàng Mai đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TX Hoàng Mai phát hiện, triệt xóa. Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên tới 1,3 tỉ đồng. 
 
Đường dây đánh bạc “khủng” ở vùng biển
 
Thông tin mới nhất từ Công an TX Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 819ĐB, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn nhất từ trước đến nay tại TX Hoàng Mai với tang số hơn 1,3 tỉ đồng. Đường dây đánh bạc này được các trinh sát phát hiện từ đầu tháng 8/2019. 
 
Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã phát hiện một số đối tượng thanh niên trên địa bàn có biểu hiện hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động nhưng đường dây này hoạt động rất kín kẽ, với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi; các đối tượng luôn tìm cách che giấu, đối phó với lực lượng Công an. Đáng chú ý, đường dây này quy tụ nhiều đối tượng, thành phần tham gia. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, Công an TX Hoàng Mai xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Anh Quân (SN 1993) trú tại xóm Quyết Tiến và Lê Hội Hoàn (SN 1993) trú tại xóm Hợp Tiến, cùng xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. 2 đối tượng này đã lôi kéo nhiều thanh niên có máu đỏ đen trong vùng tham gia, gây mất ANTT trên địa bàn. 
 
Từ việc chỉ chơi cho vui, nhiều đối tượng đã “nướng” toàn bộ tiền bạc, tài sản để chơi lô đề. Trung bình mỗi ngày các đối tượng chi vài triệu đồng để đánh bạc. Với quyết tâm không để tệ nạn đánh bạc diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án 819ĐB để tập trung đấu tranh, làm rõ. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Điều tra tổng hợp được tung vào cuộc với tinh thần, quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, việc xác định các đối tượng trong đường dây này không hề dễ dàng và trong ngày một ngày hai. Để che mắt lực lượng Công an, tất cả mọi giao dịch được thực hiện qua điện thoại, trên mạng xã hội. Số tiền thắng thua được tính theo kết quả xổ số miền Bắc. Sau khi có kết quả, các đối tượng cầm đầu sẽ lựa chọn địa điểm giao nhận tiền. 
2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Lê Anh Quân và Lê Hội Hoàn
2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Lê Anh Quân và Lê Hội Hoàn
Sử dụng mạng xã hội để đánh bạc
 
Khó khăn là vậy nhưng tất cả các thành viên Ban chuyên án đã phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày điều tra, tất cả các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này đã lộ diện. Sau khi nắm được quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định lựa chọn thời cơ để phá án. Ngày 14/8, sau khi họp bàn thống nhất phương án, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng. Theo đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề gồm: Lê Anh Quân (SN 1993) trú tại xóm Quyết Tiến, Lê Hội Hoàn (SN 1993) trú tại xóm Hợp Tiến, Phạm Hồng Sơn (SN 2001) trú tại xóm Tam Hợp, Trương Quang Anh (SN 2001) trú tại xóm Đồng Lực và Lê Bá Quý (SN 2001) trú tại xóm Đồng Lực và Phạm Viết Bằng (SN 2000) trú tại xóm Đồng Lực, cùng xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai; thu giữ tại hiện trường 6 điện thoại di động.
 
Theo các điều tra viên, cầm đầu đường dây này là Lê Anh Quân và Lê Hội Hoàn. Để phục vụ cho việc đánh bạc, Quân đã thiết lập nhiều đại lý, chân rết hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề thông qua tin nhắn điện thoại, zalo, facebook. Sau khi các đối tượng tham gia đánh bạc, các đại lý tổng hợp lại rồi chuyển cho Quân. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, từ ngày 1 - 14/8, các đối tượng Phạm Hồng Sơn, Trương Quang Anh, Lê Bá Quý, Phạm Viết Bằng đã đánh bạc với Quân với tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng. Trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh hàng chục triệu đồng, ngày ít nhất từ 15 triệu đồng, ngày nhiều nhất lên tới 130 triệu đồng. Đơn cử như ngày 3/8, Quân đánh trên 120 triệu đồng; ngày 13/8, trước khi bị bắt một ngày, Quân đã “nướng” hơn 130 triệu đồng vào trò đỏ đen này. Đối với Lê Hội Hoàn, từ ngày 1 - 13/8, tổng số tiền mà Phạm Hồng Sơn, Phạm Viết Bằng đánh bạc với Hoàn là gần 220 triệu đồng. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng. Chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Với việc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trong thời gian ngắn, Công an TX Hoàng Mai đã kịp thời ổn định tình hình ANTT, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Huyền Thương

.