Thứ Tư, 18/09/2019, 10:59 [GMT+7]

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng đột nhập nhà thờ họ trộm két sắt

(Congannghean.vn)-Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa điều tra làm rõ và bắt 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đã đột nhập vào một nhà thờ họ tại xã Thạch Kim để trộm két sắt chứa tiền công đức.

Đó là: Nguyễn Duy Khánh (SN 2002), trú tại thôn Xuân Hải - xã Thạch Bằng; Nguyễn Hữu Tài (SN 2004), trú tại thôn Sơn Bằng - xã Thạch Kim và Nguyễn Văn Thiện (SN2003), trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 27/7/2019, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1965), trú tại thôn Hoa Thành – Thạch Kim – Lộc Hà với nội dung: Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, thành viên trong dòng họ Nguyễn Văn của chị Vân kiểm tra phát hiện tại thờ họ ở thôn Sơn Bằng - Thạch Kim bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 két sắt bên trong chứa số tiền công đức của dòng họ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Công an huyện Lộc Hà đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành soát xét hiện trường, đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian, công an huyện đã điều tra xác minh 3 đối tượng Khánh, Tài và Thiện là thủ phạm đã gây ra vụ trộm két sắt nói trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Biết hòm công đức bằng két sắt của dòng họ Nguyễn Văn đang có tiền nên đã bàn nhau lấy trộm. Lợi dụng sơ hở lúc vắng người, 3 đối tượng đã vào nhà thờ khiêng két sắt ra bãi đất trống. Sau đó, dùng đá để đập phá két, lấy toàn bộ số tiền trong két để tiêu xài.

Hiện Công an huyện Lộc Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

P.V