Thứ Tư, 09/10/2019, 14:39 [GMT+7]

Bắt vụ vận chuyển 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy đá từ Lào vào Việt Nam

(Congannghean.vn)-Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan vừa triệt phá vụ vận chuyển 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy đá và 6.000 viên hồng phiến do 6 người có quốc tịch Lào tham gia, vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng (X) bị bắt giữ trong chuyên án
Các đối tượng (X) bị bắt giữ trong chuyên án

Ngày 5/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang một số đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy cùng vũ khí “nóng”.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 487L, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/10, tại Km 59, Quốc lộ 8A, thuộc địa bàn thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào là Xò Vàng (25 tuổi) trú tại Thồng Chá Lơn và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (29 tuổi) trú tại Nọng Ó, cùng huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, 1 xe ôtô và nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng đấu tranh Chuyên án, lúc 19 giờ cùng ngày, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng quốc tịch Lào đều trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) cùng 2 xe ôtô liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nói trên.

Một trinh sát tham gia phá án cho biết, các đối tượng trong vụ án được trang bị vũ khí, rất manh động song lực lượng đánh án đã kịp thời tước 2 khẩu súng đã được nạp đầy đạn, trong đó có 1 khẩu đạn đã lên nòng nên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng đánh án. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, 6 nghi phạm khai nhận đang vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Thiện Thành

.