Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:58 [GMT+7]

Đang 'dính' án tù treo vì đánh bạc, lại bị bắt vì ghi lô đề

(Congannghean.vn)-Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phượng (1972), trú tại thôn Giang Hà – Thạch Kim - Lộc Hà, Hà Tĩnhvề tội Đánh bạc.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 55 phút ngày 12/10/2019, Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt giữ Trần Thị Phượng đang có hành vi bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Văn Hiển (1984), trú tại thôn Phú Mậu – Thạch Bằng tại nhà ở của Phượng (thôn Phú Mậu – Thạch Bằng).

Đối tượng Trần Thị Phượng
Đối tượng Trần Thị Phượng

Điều đáng nói, đối tượng Trần Thị Phượng đang trong thời gian chấp hành bản án số 132/2018/HS-PT ngày 17/10/2018 do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt với mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Phượng mới chấp hành án được 1/3 thời gian mức án bị tuyên phạt.

Phượng khai nhận: mặc dù bản thân nhận thức rõ là đang thi hành án nhưng vì hám lợi, không chịu lao động chân chính nên Phượng không thể từ bỏ được con đường cũ, tiếp tục đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

.

P.V