Thứ Sáu, 04/10/2019, 16:35 [GMT+7]

Giết nạn nhân vì vào can ngăn

(Congannghean.vn)-Ngày 4/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1996), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 25/11/2018, Nguyễn Văn Giang đến quán ngô nướng ở xã Diễn Kỷ để ăn. Tại đây, Giang và Trương Phúc Hậu (19 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Giang dùng ghế đánh vào đầu Hậu và dùng dao uy hiếp. 

Thấy vậy, anh Ngô Sỹ Phúc chạy đến can ngăn và đánh vào đầu Giang. Bực mình vì bị đánh, Giang cầm dao đâm vào ngực và lưng khiến anh Phúc gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Giang đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an đã vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Văn Giang ngay sau đó.

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Giang mức án 16 năm tù về tội giết người. Ngoài ra buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại 160 triệu đồng.

Đối tượng
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Giang mức án 16 năm tù về tội giết người.

 

.

Đình Hưng