Thứ Hai, 28/10/2019, 14:46 [GMT+7]

Hành nghề móc túi tại khu di tích, lĩnh 7 tháng tù

(Congannghean.vn)-Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Lê Thị Tuấn (SN 1944) trú tại xóm 4, xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Lê Thị Tuấn tại phiên tòa
Bị cáo Lê Thị Tuấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sáng 21/7, đối tượng Tuấn đi vào Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nhằm lợi dụng việc đông người qua lại để hành nghề móc túi. Tại đây, sau khi quan sát, nhận thấy có 1 du khách nữ đeo chiếc túi xách quên kéo khóa, Tuấn căn chừng lúc đông người thắp hương không ai để ý rồi tiến sát lại, dùng tay móc chiếc ví bên trong túi.

Ngay sau khi thực hiện hành vi lấy cắp, Tuấn bị lực lượng Công an huyện Can Lộc bắt quả tang. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc ví da màu vàng bên trong có 1 CMND mang tên Bùi Thị Nguyệt Anh (SN 1973) trú tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và hơn 2 triệu đồng cùng một số ngoại tệ. Tổng tài sản Tuấn chiếm đoạt gần 7,9 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Lê Thị Tuấn 7 tháng tù giam.

.

Đức Phú

.