Thứ Tư, 23/10/2019, 07:40 [GMT+7]

Lừa nạn nhân qua Trung Quốc gặp mẹ rồi đem bán

(Congannghean.vn)-Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lin Thị Tuyên (SN 1977) và Moong Văn Long (SN 1973), cùng trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi mua bán trẻ em.

Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, do hám lợi nên đầu tháng 5/2009, Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long đã lừa cháu Lương Thị L (SN 2000), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An qua gặp mẹ nhưng mục đích bán cháu qua biên giới. Sau khi thống nhất, Tuyên bắt xe đưa cháu L ra tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên qua Trung Quốc. Tại đây, Tuyên bán cháu L cho một người bản địa với giá 25 triệu đồng. Trong đó Moong Văn Long hưởng 20 triệu đồng còn Lin Thị Tuyên hưởng 5 triệu đồng. 
 
Ngày 1/4/2019, L bỏ trốn về Việt Nam và trình báo sự việc lên Cơ quan Công an về hành vi của các đối tượng.  Tại thời điểm cháu L bị bán chỉ mới 8 tuổi 9 tháng 24 ngày.
 
Tại tòa, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, hội đồng xét xử tuyên phạt Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long mức án 11 năm tù về tội mua bán trẻ em.
.

Đình Hưng

.