Chủ Nhật, 13/10/2019, 09:56 [GMT+7]

'Vỏ bọc' bị lật tẩy sau 7 năm trốn truy nã

(Congannghean.vn)-Nguyễn Văn Điệp - kẻ cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản tại mỏ quặng thuộc địa bàn xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ vào năm 2012 bỏ trốn với nhiều thủ đoạn tinh vi. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, trong quá trình trốn chạy, hắn tạo cho mình một vỏ bọc lương thiện. Thế nhưng, 7 năm sau, đối tượng đã bị Công an huyện Tân Kỳ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Điệp bị bắt sau 7 năm lẩn trốn
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Điệp bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Cùng đồng bọn cướp quặng tại mỏ đá Tân Hợp

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào chiều 31/7/2012, Trương Công Đại (SN 1992), Cao Xuân Lâm (SN 1990), Nguyễn Văn Phong (SN 1990) và Nguyễn Văn Thương (SN 1995) đều trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ và 1 nam thanh niên tên Hoàng (Bộ) đang ngồi uống bia tại quán Thanh Hạnh ở xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân thì có Trương Công Sáng (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1987) cùng trú tại xã Giai Xuân đến ngồi cùng uống bia và nói chuyện. Một lúc sau, Trương Công Đại bàn bạc với cả nhóm lên chỗ khai thác quặng dọa và đuổi công nhân đi để trộm quặng về tiêu thụ.

Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi đã tính toán kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng, cả nhóm đối tượng này xách dao lên đường. Đang chuẩn bị đi thì Nguyễn Văn Điệp (SN 1992) trú tại xóm Bàu Sen, xã Giai Xuân đến nhà Nguyễn Văn Hùng chơi nên Hùng rủ Điệp cùng đi. Thấy còn ít người, Hùng rủ thêm một số đối tượng nữa gồm Bùi Văn Hào (SN 1996) và Nguyễn Văn Chinh (SN 1992) cùng trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân; Bùi Duy Tân (SN 1995), Trương Văn Thái (SN 1994), Trần Văn Hùng (SN 1994) và Tạ Danh Sơn (SN 1993) cùng trú tại xã Nghĩa Hoàn rồi cùng nhau đi đến xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ. Khi đi đến ngã ba Xuân Tiến, xã Giai Xuân, cả nhóm gặp Nguyễn Trung Chín (SN 1986), Nguyễn Văn Thương (SN 1995) cùng trú tại xã Giai Xuân. Cả nhóm đi lên khu vực dốc Vình đứng nói chuyện. Tại đây, Chín nói với Đại, Hùng, Minh, Sáng, Thương, Chinh, Điệp bằng tiếng dân tộc Thổ: “Xác định đã làm thì làm cho nên, không làm thì thôi. Lên đập phá thấy quặng thì lấy, đã làm thì làm thế”.

Sau đó, Chín nói với mọi người cùng đi đến cách lán khai thác quặng thiếc khoảng 80 m thuộc khu vực khe Hao, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ do Công ty TNHH Phú Hùng khai thác thì dừng lại. Chín nói với Nguyễn Văn Chinh và Nguyễn Văn Điệp ở lại trông xe và cảnh giới người qua lại, còn Hào, Phong, Thương đi vòng qua lán khai thác quặng để sập cầu dao điện. Lúc này, phát hiện có đối tượng đột nhập vào lán trại cắt cầu dao điện, anh Nguyễn Công Bình, là bảo vệ tại lán báo vụ việc cho anh Nguyễn Văn Tiến.

Cùng lúc đó, Chín, Nguyễn Văn Hùng, Sáng, Đại, Minh, Lâm, Hoàng, Trần Văn Hùng, Tân, Thái, Sơn dùng gạch đá ném vào lán. Thấy vậy, anh Bình hoảng sợ bỏ chạy xuống khe Hao, còn anh Tiến chui trốn dưới gầm sạp gỗ. Lúc đó, các đối tượng cùng nhau cầm dao đập phá một số đồ đạc trong lán, rồi lấy trộm 9 bì quặng đang để tại đó. Chín cùng Phong, Hùng, Thái, Sáng, Lâm, Hoàng, Hào, Tân mỗi người vác một bì quặng đưa ra vị trí để xe máy. Thấy vậy, Nguyễn Văn Điệp đi lại đặt 2 bì quặng lên xe cùng Nguyễn Văn Hùng đưa về nhà Chín cất giấu. Đến nhà Chín, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Điệp cùng nhau bê số bì quặng cướp được đưa vào gian nhà chính của Chín cất giấu trong quày đựng lúa. Sau đó, Hùng và Điệp đi về nhà.   

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Tân Kỳ đã huy động lực lượng tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Đồng thời, đến ngày 10/8/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng tham gia về tội cướp tài sản. Tại biên bản định giá trị tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Tân Kỳ ngày 20/12/2012 kết luận: Khối lượng quặng thiếc tại thời điểm bị chiếm đoạt có tổng giá trị là 63 triệu đồng. Nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật về tội cướp tài sản, Điệp đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Gian nan truy tìm tung tích đối tượng

Sau một thời gian điều tra không có kết quả, Công an huyện Tân Kỳ phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Điệp. Trong nhiều năm qua, đơn vị đã tổ chức nhiều chuyến công tác xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân nên các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh, nắm tình hình và thu thập tài liệu liên quan đến đối tượng. Mặc dù vậy, các chiến sỹ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Kỳ vẫn âm thầm kiên trì bám sát địa bàn, lần tìm manh mối của đối tượng.

Nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở cùng với việc sử dung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến tháng 7/2019, các trinh sát  xác định chính xác địa điểm mà Nguyễn Văn Điệp đang ẩn náu, đó là huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận thấy thời cơ bắt giữ đối tượng đã đến, ngày 15/7/2019, Công huyện Tân Kỳ phối hợp với Tổ truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cử 1 tổ công tác vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xác minh thông tin đối tượng.

Ngay khi có mặt tại huyện Đức Trọng, các lực lượng đã tiến hành rà soát tất cả các nam đối tượng người Nghệ An đang sinh sống trên địa bàn. Qua xác minh, rà soát, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Điệp hiện đang làm nghề trồng hoa quả trên khu vực tập trung nhiều dân tộc thiểu số thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Tuy nhiên, Tổ công tác gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng truy nã, bởi đối tượng đã trốn lâu năm; theo thời gian hình dáng, đặc điểm cũng có nhiều sự thay đổi. Trước tình hình đó, các chiến sỹ đã phải bí mật sử dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chính xác đối tượng truy nã cần tìm, quyết không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Sau khi xác định chính xác Điệp chính là đối tượng truy nã, chờ thời điểm Điệp đang ở trong lán, các mũi công tác tổ chức mật phục, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Điệp đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hắn khai nhận: Sau khi gây án, bỏ trốn khỏi địa phương, Điệp vào thẳng tỉnh Lâm Đồng lẩn trốn. Đối tượng liên tục di chuyển nhiều địa bàn và cuối cùng quyết định dừng chân tại huyện Đức Trọng để làm ăn, sinh sống. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng sống trong lán trại và hạn chế tiếp xúc với người lạ, tạo vỏ bọc làm ăn lương thiện.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.