Thứ Tư, 13/11/2019, 15:16 [GMT+7]

Đi thu hộ tiền bồi thường, bị người nợ chém chết

(Congannghean.vn)-Ngày 13/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968), trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, do bức xúc việc anh Nguyễn Quốc Khánh nhiều lần không chịu thanh toán tiền bồi thường sau khi đã ly hôn, ngày 18/5/2019, Chị Nguyễn Thị Xuân (vợ Khánh) đã nhờ anh Nguyễn Kim Định và Nguyễn Công Giang đến nhà để lấy tiền.

Đối tượng
Nguyễn Quốc Khánh tại tòa

Tại đây, giữa anh Định, Giang và Nguyễn Quốc Khánh đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Khánh cầm hai con dao trong nhà chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay anh Định. Thấy vậy, anh Giang chạy vào can ngăn nhưng bị Khánh chém liên tiếp vào người. Hậu quả, khiến anh Nguyễn Kim Định chết ngay tại chỗ còn anh Nguyễn Công Giang bị thương tích 45% .

Tại tòa, bị cáo Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh mức án chung thân về tội giết người. Ngoài ra, buộc bị cáo phải đền bù cho hai gia đình bị hại tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
 

.

Đình Hưng