Thứ Ba, 12/11/2019, 09:05 [GMT+7]

Thiếu tiền trả nợ, thuê xe ô tô đi cầm cố

(Congannghean.vn)-Chiều 11/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Dương (SN 1985), trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Văn Dương tại tòa
Bị cáo Lê Văn Dương tại tòa
Theo đó, đầu năm 2015, do việc kinh doanh làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, để có tiền thanh toán, Lê Văn Dương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, Dương hợp đồng thuê hai chiếc ô tô của các nạn nhân đem cầm cố hơn 200 triệu đồng. Theo định giá hai chiếc xe mà Dương mang đi cầm trị giá gần 800 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền nói trên, Dương cắt đứt lên lạc và bỏ trốn vào tỉnh Đắk Nông. Ngày 18/12/2018, Lê Văn Dương bị Cơ quan Công an bắt giữ theo lệnh truy nã.
 
Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Dương mức án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
.

Đình Hưng

.