Thứ Hai, 02/12/2019, 11:05 [GMT+7]

Quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện Tương Dương

(Congannghean.vn)-Là một trong những địa bàn được xác định trọng điểm về ANTT, nhưng trong 11 tháng năm 2019, trên địa bàn huyện Tương Dương chỉ xảy ra 36 vụ phạm pháp hình sự, so với năm 2018 giảm 18 vụ. Nổi lên một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc…Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn còn một số nhóm đối tượng người nước ngoài mang theo vũ khí "nóng" vào địa bàn tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực đồi, núi cao khiến cho công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này gặp không ít khó khăn.

Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai đối tượng phạm tội
Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai đối tượng phạm tội
Trước tình hình đó, bên cạnh tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các chỉ thị, kế hoạch nhằm chỉ đạo đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, như: Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương, giai đoạn 2020 - 2025…; đơn vị còn tham mưu tổ chức 3 hội nghị, 5 cuộc họp để chỉ đạo giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn. Đơn cử như: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng thường trực giúp việc các ban chỉ đạo về ANTT như: Tham mưu 4 cuộc họp Ban chỉ đạo Nghị quyết 4 huyện, 5 cuộc họp Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT bảo vệ ANTQ huyện; tham mưu tổ chức 18 lượt kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết 3, Chỉ thị số 13 về phòng, chống ma túy tại địa bàn, đơn vị quản lý. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Nhờ đó, thời gian qua, công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt nhiều kết quả. Đơn vị đã điều tra, làm rõ 36/36 vụ xâm phạm trật tự xã hội xảy ra, đạt tỉ lệ 100%; bắt giữ, xử lý 66 đối tượng. Trong đó, đã xác lập, đấu tranh có hiệu quả 15 chuyên án; chuyển Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền 9 vụ, 14 bị can. Góp phần chuyển hóa 2 địa bàn trọng điểm phức tạp về xã hội tại xã Tam Quang và xã Xá Lượng. Điển hình như: Ngày 24/4/2019, Công an huyện phá thành công Chuyên án 519L, bắt 1 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm rõ hành vi chiếm đoạt số tiền 131.823.450 đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị cũng đã xác lập Chuyên án 518L, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt giữ 1 đối tượng, làm rõ hành vi lừa đảo số tiền 1.354.280.000 đồng. Khám phá thành công 2 chuyên án 319N  và 419N, triệt xóa 3 đường dây mua bán người sang Trung Quốc, bắt 5 đối tượng, giải cứu thành công 2 nạn nhân.
 
Công an huyện Tương Dương cũng đã huy động các lực lượng mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm và ma tuý trên địa bàn; nhất là khu vực rừng núi giáp biên giới Việt - Lào, tấn công vào các đường dây ổ nhóm hoạt động mang tính chuyên nghiệp, liều lĩnh. Qua đó, đã phát hiện, bắt, xử lý 109 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 2.677 gam hêrôin, 3.990 viên hồng phiến, 2.886,15 gam ma túy đá, 2 quả lựu đạn, 2 súng AK. Xác lập, đấu tranh có hiệu quả 11 chuyên án, bắt 15 đối tượng.
 
Triệt xóa 2 địa bàn, 8 tụ điểm và 35 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy .. Tổ chức 5 đợt tuần tra, tấn công, truy quét, đẩy được 10 nhóm gồm 20 đối tượng người nước ngoài tổ chức mua bán ma túy ra khỏi địa bàn. Điển hình như khám phá Chuyên án 819M, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.482 gam ma túy đá, 190,35 gam hồng phiến, tạm giữ 1 ôtô, 1 điện thoại di động. Trước đó, ngày 23/4/2019, Công an huyện Tương Dương và Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bao vây triệt xóa 5 điểm bán lẻ, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 35 gam hêrôin, 15 gam ma túy tổng hợp, 1 súng săn tự chế. 
 
Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự và ma tuý, thời gian qua, Công an huyện còn đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Trong 11 tháng năm 2019, Công an huyện đã phát hiện, bắt 31 vụ, thu giữ 7 cá thể rùa đầu to, 6,3 m3 gỗ các loại, 12.000 con gà, 3.000 con vịt, 1.566 quả trứng vịt, 240 đôi dép lê, 3 máy nổ Đông Phong, 1 máy nén hơi, 2 máy tời. Phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Trong đó, khám phá 3 chuyên án, bắt 6 đối tượng, thu 25 kg thuốc nổ, 285 kíp nổ, 123 m dây cháy chậm, 4.425 hạt nổ, 1 máy khoan tiện, 1 máy mài, 1 cưa sắt, 1 búa, 1 kềm, 1 báng súng bằng gỗ, 1 nòng súng và 1 cò súng bằng kim loại. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thu hồi được 458 khẩu súng tự chế, 16 kích điện, 27 đồ chơi nguy hiểm bị cấm. 
 
Với việc làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Tương Dương đang nỗ lực kìm giữ và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm vùng biên giới, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
.

Thuỳ Anh

.