Chủ Nhật, 19/01/2020, 10:50 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại gia

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian theo dõi, sử dụng linh hoạt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chiều ngày 13/1/2020, Công an huyện Anh Sơn triệt xóa tụ điểm đánh bạc gồm 8 đối tượng dưới hình thức đánh bài chương ăn tiền tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Thu giữ gần 10 triệu đồng cùng các tang vật khác liên quan.  
Lực lượng công an bắt giữ 8 đôi tượng đánh bạc
Công an huyện Anh Sơn triệt xóa tụ điểm đánh bạc gồm 8 đối tượng
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, theo dõi, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, trong đó tập trung triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn. Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, thời gian qua, tổ công tác số 2 Đội ĐTTH Công an huyện phát hiện tại xã Đỉnh Sơn nổi lên tình trạng một số đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 
 
Trong đó có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự, cộm cán trên địa bàn và một số đối tượng từ Con Cuông xuống hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Các “canh bạc” thường diễn ra trong quãng thời gian ngắn, nhóm đối tượng này không chơi cố định tại một địa điểm mà thường xuyên di chuyển “sới” và thay đổi thời gian liên tục nhằm tránh sự theo dõi, mật phục cả lực lượng chức năng. Điều đáng chú ý, chúng thường tìm các địa điểm kín cổng cao tường để làm nơi sát phạt nhau và hết sức nâng cao cảnh giác khi các con bạc tham gia bắt buộc phải tắt nguồn điện thoại. Các đối tượng còn cắt cử người theo dõi, cảnh giới cẩn thận, chỉ cần có người lạ xuất hiện, nghi là lực lượng công an, chúng liền đánh động cho các con bạc nhanh chóng giải tán, phi tang vật chứng. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi, tiếp cận của lực lượng chức năng.
 
Trước tình hình trên, Đội đã báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Xác định tụ điểm đánh bạc trên hoạt động với tính chất phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã giao cho Tổ công tác số 2 Đội ĐTTH triển khai lực lượng tiến hành xác minh, theo dõi nhằm đấu tranh, triệt xóa. 
 
Quá trình điều tra, các trinh sát đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm bắt quy luật, thủ đoạn hoạt động cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để triệt phá. Đang trong quá trình điều tra, theo dõi thì đến chiều ngày 13/1/2020, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng, có một ổ nhóm đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài chương ăn tiền tại nhà của Nguyễn Quang Tú ở thôn 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.
 
Nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Đội ĐTTH Công an huyện đã nhanh chóng triển khai các mũi công tác, trong đó, mũi thứ 1 có nhiệm vụ xác định chính xác vị trí các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, qua đó xác định các đối tượng đang sát phạt nhau tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà; mũi còn lại bí mật tiến hành bao vây toàn bộ ngôi nhà chờ lệnh tấn công. 
 
Kiên trì theo dõi, mật phục, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, các trinh sát đã bí mật đột nhập lên tầng 2, đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang 8 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Đó là, Vi Văn Lực (SN 1985), Trần Hữu Huy (SN 1986), Trịnh Xuân Anh (SN 1972), Trần Minh Thương (SN 1992), Nguyễn Trọng Lộc (SN 2000), Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 1996), Lê Thiện Khánh (SN 1999) và Nguyễn Quang Tú (SN 1969) cùng trú tại thôn 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Lực lượng cảnh sát tịch thu trên chiếu bạc 9,7 triệu đồng tiền mặt và 2 bộ bài tú lơ khơ. Ngay sau đó, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời, áp giải các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện đấu tranh làm rõ. 
 
Tại đây, các đối tượng trên đều khai nhận, do hám lợi muốn kiếm tiền bất chính từ việc đánh bạc nên đã rủ nhau tụ tập để tham gia sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài chương. Tất cả thống nhất, mỗi người đặt cược mỗi ván từ 20.000 – 50.000 đồng.
 
Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tiến hành tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Đỉnh Sơn là chiến công xuất sắc của đơn vị, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ.
 
Cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực Bãi Lim, Bãi Đá thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn có 1 đối tượng đang có hành vi khai thác, tàng trữ lâm sản trái phép. Sau khi nhận được tin báo, Đội ĐTTH Công an huyện Anh Sơn đã huy động 1 tổ công tác xuống hiện trường tiến hành xác minh, theo dõi. Đến 9 giờ ngày 13/1, tổ công tác phát hiện tại khu vực vùng đồi núi giáp ranh giữa thôn Bãi Lim xã Phúc Sơn có 1 khối lượng gỗ, ước tính khoảng trên 8 khối, chủng loại gỗ chủ yếu là gỗ táu bỏ lại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số gỗ trên, xử lý theo quy định của pháp luật. 
.

Hằng Nga

.