Thứ Sáu, 24/01/2020, 15:38 [GMT+7]

Vận động, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, những ngày cuối năm, Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTT Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp Công an các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về việc thực hiện pháp lệnh về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, thời gian qua Công an huyện Quỳnh Lưu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; gắn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và tố giác các trường hợp vi phạm tại địa phương.

Để tăng cường công tác ANTT dịp cuối năm, Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTT đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác này. Bước đầu từ ngày 20 đến ngày 24/1, Công an huyện đã thu hồi, vận động người dân giao nộp hơn 30 khẩu súng, hơn 60 đao kiếm các loại, 20kg pháo cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. 

Số
Từ ngày 20 đến ngày 24/1, Công an huyện đã thu hồi, vận động người dân giao nộp hơn 30 khẩu súng, hơn 60 đao kiếm các loại, 20kg pháo cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. 

 

.

H. Thương