Thứ Hai, 03/02/2020, 09:35 [GMT+7]

Bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên

(Congannghean.vn)-Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an NGHỆ AN đã tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, đột xuất bất ngờ. Qua đó góp phần kéo giảm 20% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ, không để xảy ra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đảm bảo trật tự ATGT, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động vui Tết, đón Xuân và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên                                                                  lực lượng Cảnh sát Cơ động trực chiến trong dịp Tết
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng Cảnh sát Cơ động trực chiến trong dịp Tết
Chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT
 
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời tiết trên địa bàn toàn tỉnh rất thuận lợi nên lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là tại địa bàn TP Vinh và trung tâm các huyện, thị xã. Tuy vậy, do chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng, phương tiện để bảo đảm ANTT, nhất là làm tốt công tác điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, thuận lợi.
 
Theo đó, dịp trước Tết, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020; UBND tỉnh ban hành Công điện về tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch về tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội Xuân năm 2020... Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, như: Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu Xuân năm 2020... Đồng thời, trong dịp Tết, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 21/21 Công an các địa phương; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chúc Tết CBCS, đồng thời, quán triệt, chỉ đạo thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán. Nhờ vậy, đã tạo được sức lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh, khí thế chiến đấu trong toàn lực lượng Công an Nghệ An.
 
Đặc biệt, trong đêm Giao thừa, Công an tỉnh đã triển khai 18 đoàn công tác với 43 đồng chí tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo tại các địa bàn trọng điểm; huy động hơn 500 CBCS thuộc các phòng Công an tỉnh xuống các khối, xóm của TP Vinh để phối hợp bảo đảm ANTT và phòng, chống pháo nổ. Riêng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động thành lập nhiều tổ công tác xuống cơ sở (toàn tỉnh đã huy động gần 3.000 CBCS) để bám dân, bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, kiểm soát hoạt động của các loại đối tượng, phòng, chống vi phạm về pháo và phối hợp với các lực lượng ở cơ sở giải quyết tốt tình hình liên quan, không để phát sinh phức tạp về ANTT.
 
Nhiều kết quả đáng ghi nhận
 
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động nắm chắc, tham mưu giải quyết ổn định tình hình, không để bị động, bất ngờ, phát sinh phức tạp trên địa bàn. Nhờ đó, đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn 3 đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc Tết tại Nghệ An, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là Lễ bắn pháo hoa và Chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.
 
Đơn vị cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Góp phần điều tra, làm rõ 8 vụ án về TTXH xảy ra trong kỳ, đạt 100%. Điều tra, làm rõ 8 vụ, bắt 9 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 1.371 viên ma túy tổng hợp, 5,84 gam hêrôin, 4 gam ma túy tổng hợp; 72 vụ, 79 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu 38,2 kg pháo. Bắt, vận động 3 đối tượng truy nã; đưa 1 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. 
 
Bên cạnh đó, Công an Nghệ An còn tổ chức in sao hơn 500 đĩa CD có nội dung phòng, chống hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo phát cho các xã, phường, thị trấn phục vụ tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, đăng tải 5 phóng sự, 13 tin, bài tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; gọi hỏi, răn đe, yêu cầu cam kết không vi phạm về pháo đối với hơn 2.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vi phạm về pháo hoặc đã có tiền án, tiền sự vi phạm về pháo. Chỉ đạo 21/21 Công an cấp huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền có kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân phối hợp với lực lượng Công an thực hiện công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống các vi phạm về pháo, đồng thời tổ chức Lễ ra quân, diễu hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; thành lập các tổ công tác xuống các địa bàn cơ sở bảo đảm tối thiểu mỗi phường, xã có ít nhất 1 tổ công tác của Công an cấp huyện tăng cường để phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống vi phạm về pháo từ 15 giờ ngày 30 Tết đến 3 giờ ngày mùng 1 Tết; Công an các huyện, thành, thị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng cốt cán đồng loạt xuống tận các xóm, làng, bản để tập trung vận động phòng, chống vi phạm về pháo... Kết quả: Từ tháng 8/2019 đến nay (từ thời điểm triển khai đợt cao điểm phòng, chống pháo), toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 446 vụ, 500 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, thu hơn 6,4 tấn pháo các loại, trong đó đã khởi tố 127 vụ, 148 bị can; vận động giao nộp hơn 150 kg pháo các loại (trong 6 ngày Tết đã phát hiện, bắt giữ 61 vụ, 68 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu gần 40 kg pháo các loại; vận động nhân dân giao nộp hơn 15 kg pháo các loại). Do vậy, tình trạng pháo nổ trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm nhiều so với các năm trước.
 
Công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng được lực lượng Công an Nghệ An thực hiện tốt. Nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn... Phòng CSGT, Công an các huyện, thành, thị đã tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ tại các giao lộ, tuyến giao thông trọng điểm, nơi mua sắm, khu vui chơi, giải trí công cộng, bến xe, bến tàu, sân bay Vinh… để hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt. Vì vậy, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân thuận tiện, an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang, phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp với số tiền 42,3 triệu đồng.
 
Bên cạnh làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, Công an Nghệ An còn tăng cường các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. 
 
Với thành tích, kết quả nổi bật trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An không chỉ góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn mà bằng sự tận tuỵ, hy sinh niềm vui cá nhân để “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” của lực lượng Công an các cấp, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Nghệ An ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.
.

Thuỳ Anh

.