Thứ Ba, 11/02/2020, 07:55 [GMT+7]

Khởi tố 2 nhóm đối tượng đánh bạc ở Kỳ Sơn

(Congannghean.vn)-Sau thời gian theo dõi và mật phục, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Nhóm đối tượng đánh bạc tại bản Tạt Thoong bị bắt giữ
Nhóm đối tượng đánh bạc tại bản Tạt Thoong bị bắt giữ
 
Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Đơn vị vừa khởi tố nhóm đối tượng Lữ Văn Tư (SN 1986), Kha Văn Dũng (SN 1972), Lương Văn Sầu (SN 1982), cùng trú tại bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu; Vi Thái Nguyên (SN 1982) trú tại xã Hữu Kiệm; Kha Văn Tuyền (SN 1985) trú tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. 
 
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nạn cờ bạc diễn biến phức tạp, các ổ nhóm hoạt động tinh vi với quy mô lớn. Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tuy nạn cờ bạc không rầm rộ, song trong quá trình đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đánh bạc, lực lượng Công an huyện gặp không ít khó khăn. Bởi các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động lưu động và nhanh chân bỏ trốn khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 
 
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu xuất hiện một ổ nhóm chuyên đánh bạc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Chúng thường lợi dụng trên địa bàn nào có đám cưới, đám tang, nhà có giỗ … để tụ tập ngay bên cạnh  đánh bạc. Mỗi lần tham gia đánh bạc, có khoảng 6 - 12 đối tượng, số tiền đánh bạc hàng triệu đồng, diễn ra trong thời gian dài. 
 
Tuy nhiên, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận, vây bắt các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc này. Bởi, bọn chúng thường lựa chọn khu vực đồi cao tại địa bàn giáp ranh, có vị trí địa lý hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn để tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng thường tụ tập đánh bạc vào thời điểm đêm khuya, rạng sáng; thường xuyên thay đổi địa điểm. Song, với tinh thần quyết tâm triệt phá ổ nhóm đánh bạc trong thời gian sớm nhất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Kha Văn Hiền, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, các trinh sát trong Đội được lệnh vào vị trí mật phục, theo dõi, chờ thời cơ thích hợp để bắt quả tang nhóm đối tượng. 
 
Đêm 1/2/2020, tại một ngôi nhà (đã bỏ hoang) thuộc bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, các con bạc mất cảnh giác vì nghĩ thời gian đã về khuya, trời lại đang mưa phùn rả rích nên say sưa sát phạt nhau mà không hay biết rằng, mọi nhất cử, nhất động của chúng đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp. Vào khoảng 0 giờ ngày 2/2, nhận định thời cơ phá án đã đến, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào, bắt quả tang 5 đối tượng Lữ Văn Tư, Kha Văn Dũng, Lương Văn Sầu, Vi Thái Nguyên và Kha Văn Tuyền về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; thu giữ tại chiếu bạc số tiền 9.220.000 đồng. 
 
Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, thời điểm ra Tết Nguyên đán chưa đi làm rẫy nên đã tụ tập nhau đánh bạc. 
 
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 29/1/2020, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Moong Văn Đại (SN 1991), Quang Văn Khăm (SN 1996), Lương Văn Hiền (SN 1982), Quang Văn Toàn (SN 1998), Xeo Văn Phú (SN 2001), cùng trú tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu; Lộc Văn Tình (SN 1995) trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm; Đậu Quang Huy (SN 1992), Vi Văn Na (SN 1991), cùng trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về hành vi đánh bạc. Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 7,3 triệu đồng. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố nhóm đối tượng Đại, Khăm, Hiền, Toàn, Phú, Huy, Tình và Na về hành vi đánh bạc. 
.

THU THỦY

.