Thứ Hai, 17/02/2020, 15:02 [GMT+7]

Truy bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng

(Congannghean.vn)-Là kẻ đã có 3 tiền án về các tội danh: Cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và mua bán trái phép chất ma tuý, vừa ra tù, Long lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Lần này, lợi dụng dịp giáp Tết Nguyên đán, người tham gia giao thông đông đúc, Long dùng xe môtô đeo BKS giả để cướp giật tài sản của người đi đường. Nhưng hắn một lần nữa lại không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật…
Đối tượng và tang vật trong chuyên án
Đối tượng và tang vật trong chuyên án
Từ vụ cướp giật táo tợn
 
Khuya ngày 20/1/2020, trực ban Công an TP Vinh nhận được tin báo vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản tại khu vực đường Phượng Hoàng. Nạn nhân là chị Hồ Thị B. (SN 1975) trú tại xóm 6, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Theo trình báo ban đầu được biết: Tối cùng ngày, chị B. điều khiển xe môtô từ TP Vinh trở về nhà. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi chị B. đi trên đường Phượng Hoàng hướng từ ngã tư Đại học Vinh đi xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, đến khu vực giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm thuộc phường Trung Đô, TP Vinh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe từ phía sau vượt lên áp sát về phía bên trái chị B., cướp giật sợi dây chuyền chị đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra theo dấu vết nóng.
 
Quá trình phối hợp với quần chúng nhân dân truy lùng đối tượng, đến địa phận xã Hưng Lợi thì phát hiện chiếc xe môtô bị vứt tại đó. Qua xác minh, phát hiện chiếc xe mang BKS giả. Trước tình hình đó, nhằm kịp thời ngăn chặn đối tượng lẩn trốn và tiếp tục gây án, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 129G để tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.
Phương tiện trong chuyên án
Phương tiện trong chuyên án
Phá án
 
Sau khi Chuyên án được xác lập, cùng với việc phối hợp các lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc chiếc xe môtô thu được, Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén nhanh chóng dựng mô hình đối tượng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời tổ chức phối hợp tuần tra, mật phục. Sau 2 ngày đêm khẩn trương vào cuộc điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp giật nói trên là Nguyễn Hữu Long (SN 1981) trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh. Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội danh: Cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và mua bán trái phép chất ma tuý. Ra tù, đối tượng không chịu hoàn lương mà tiếp tục sa vào nghiện ngập rồi tìm cách gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng, Ban chuyên án đã khéo léo vận động hắn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn thoát, ngày 22/1, Nguyễn Hữu Long đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xin đầu thú, đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật của vụ án gồm: 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva, màu đen, BKS 37K9-3485, 2 BKS giả, 1 cuộn băng dính hai mặt và 1 sợi dây chuyền vàng có mặt vàng hình vuông là tài sản mà Long cướp giật của chị Hồ Thị B..
 
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận: Tối 20/1, Long điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva, màu đen, BKS 37K9-3485 đi trên các tuyến đường của TP Vinh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Long đang đi trên đường Nguyễn Du (hướng từ khách sạn Phương Đông đi cầu Bến Thủy) đến khu vực trước cổng Trường Đại học Vinh thì phát hiện chị B. điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng. Thấy vậy, Long điều khiển xe bám theo. Khi đi đến đường Phượng Hoàng, Long rẽ vào một ngõ nhỏ dùng băng dính hai mặt dán BKS giả 38N1-033.03 đè lên BKS thật rồi tiếp tục bám theo chị B. để cướp giật tài sản. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi chị B. đi trên đường Phượng Hoàng (hướng từ ngã tư Đại học Vinh đi xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) đến khu vực giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm thuộc phường Trung Đô, TP Vinh thì Long điều khiển xe từ phía sau vượt lên áp sát về phía bên trái chị B. rồi dùng tay phải cướp giật sợi dây chuyền chị B. đang đeo trên cổ. Sau khi cướp giật, Long điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Hưng Lợi. Khi đến khu vực xóm 6, xã Hưng Lợi, do bị người dân truy đuổi nên Long vứt chiếc xe máy lại rồi bỏ chạy thoát thân. 
 
Đến ngày 22/1/2020, biết đang bị lực lượng Công an ráo riết truy lùng, không thể trốn thoát, Long đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp sợi dây chuyền mà Long đã cướp giật được.
 
Củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Cướp giật tài sản” do Long gây ra.
.

Thuỳ Anh

.