Thứ Năm, 29/10/2020, 09:43 [GMT+7]

Hành trình truy lùng 'ông trùm' ma tuý người Lào trên vùng biên

(Congannghean.vn)-Sau hai ngày đêm ròng rã dầm mưa rừng gió rét, khuya 25/10, Ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ “ông trùm” người Lào đang vận chuyển 5 kg ma tuý dạng đá vượt biên thẩm lậu vào Nghệ An để đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Qua đó góp phần triệt xoá thành công đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Hiện, Ban chuyên án vẫn tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức           giám định số ma tuý vừa thu giữ trong chuyên án
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức giám định số ma tuý vừa thu giữ trong chuyên án
“Ông trùm” đội lốt cán bộ y tế
 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã tập trung lực lượng, quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xác định và tập trung đánh mạnh, đánh trúng các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn. Qua đó, góp phần quan trọng làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn và tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc.
 
Theo đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 9/2020, các trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ, do đối tượng Tu Lỳ (SN 1987) quốc tịch Lào cầm đầu. Xác minh nguồn tin được biết, Lỳ từng là du học sinh tại Việt Nam, am hiểu địa hình, có phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt,  hắn lấy vỏ bọc là bác sĩ của bệnh viện huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay để qua lại biên giới Việt Nam thực hiện ý đồ của mình. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 1 đã báo cáo tình hình với lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã báo cáo đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xoá đường dây này. 
Đối tượng Tu Lỳ
Đối tượng Tu Lỳ
 
Băng rừng, vượt lũ phá án
 
Sau khi chuyên án được xác lập, hàng chục trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Vì đối tượng người Lào nên công tác nắm tình hình, tiếp cận đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, các trinh sát, điều tra viên nhiều tháng liền mai phục trong rừng sâu trên vành đai biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Anh Sơn để nắm hành tung của các đối tượng trong đường dây này. 
 
Được biết, trong vỏ bọc hoàn hảo, Lỳ thường xuyên qua lại vùng biên giới Việt - Lào để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lỳ thông thạo tiếng Việt nên đã tự móc ngoặc, cấu kết với các đối tượng người bản địa tại khu vực xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An để vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động hết sức tinh vi nhưng cũng rất manh động. Mỗi lần vượt biên để giao dịch, chúng thường đi thành nhóm để bọc lót và cảnh giới cho đối tượng cầm “hàng”, đồng thời thường xuyên mang theo vũ khí “nóng”, sẵn sàng nhả đạn nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi.
 
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23/10, nhận được thông tin Lỳ sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào qua khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Ban chuyên án lập tức báo cáo đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo về phương án phá án. Tại cuộc họp nhanh, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, kế hoạch phá án được tính toán tỉ mỉ với quyết tâm phá án thành công nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia đánh án. 
 
Khuya 23/10, Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng và Trung tá Nguyễn Đức Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý cùng với lãnh đạo Đồn Biên phòng Phúc Sơn, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn trực tiếp chỉ đạo 5 mũi công tác lặng lẽ băng rừng biên giới trong mưa lũ để phá án. Theo đó, mũi công tác thứ nhất hành quân vượt nhiều km đường rừng mật phục gần khu vực vành đai đường biên giới, nơi đối tượng thường cắt rừng vượt biên qua Việt Nam để đón lõng đối tượng. Mũi công tác thứ 2 chốt tại khu vực trạm kiểm dịch của Đồn Biên phòng Phúc Sơn mật phục vùng ven suối, nơi có đường mòn nghi đối tượng sẽ đi qua. Mũi công tác thứ 3 mật phục tại cầu Tràn thuộc bản Vều 1, xã Phúc Sơn. Mũi công tác thứ tư hành quân lên đỉnh núi cao nhất để quan sát di biến động của đối tượng, đồng thời hỗ trợ chốt chặn khi đối tượng bỏ chạy. Mũi công tác thứ 5 dùng xe môtô cơ động trên đường để hỗ trợ quá trình vây bắt đối tượng của mũi công tác thứ 3… 
 
Liên tục 2 ngày đêm ròng rã bám sát địa điểm mật phục, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chuyên án dầm mình trong mưa rừng lũ quét, dù đói, lạnh nhưng với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, các thành viên Ban chuyên án vẫn bám trụ để chờ thời cơ hành động. Đến chập choạng tối 24/10, mũi công tác thứ nhất phát hiện một nhóm đối tượng mang theo ba lô vượt đường biên vào vùng rừng núi Việt Nam với nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã báo với mũi công tác thứ 2 để đón lõng nắm tình hình, xác minh đối tượng. Sau khi nắm thông tin, mũi công tác thứ 2 lập tức liên lạc với mũi thứ 3, đồng thời bám theo di biến động của đối tượng. Đến 21 giờ 30 phút ngày 25/10/2020, đúng như dự đoán, sau khi đi vòng quanh khu vực biên giới để vừa quan sát nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, đồng thời chờ đợi “đối tác” xuất hiện để giao dịch, cuối cùng đối tượng nghi vấn đã xuất hiện tại khu vực bản Vều 1 thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
 
Khi đến khu vực cầu Tràn, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng tách ra tiếp cận 1 chiếc xe ôtô đỗ gần đó. Biết thời cơ phá án đã đến, ngay lập tức các mũi công tác của Ban chuyên án lập tức xuất hiện vây bắt đối tượng. Dù bị vây bắt bất ngờ nhưng đối tượng vẫn chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Nhằm tránh đồng bọn hỗ trợ để đối tượng ôm hàng bỏ trốn, Ban chuyên án đã nổ súng thị uy, đồng thời nhanh chóng vây bắt thành công đối tượng chính đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cùng tang vật là 5 kg ma tuý dạng đá và 1 ĐTDĐ. Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên là Tu Lỳ (SN 1987), hộ khẩu thường trú tại bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào. 
 
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 1, thành viên Ban chuyên án cho biết: Dù quá trình theo dõi đối tượng, các điều tra viên, trinh sát phải dầm mình nhiều ngày trong mưa lũ, vượt rừng sang bên kia biên giới để xác minh thông tin đối tượng..., tuy nhiên, quá trình phá án, Ban chuyên án kịp thời phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an huyện Anh Sơn, anh em am hiểu địa bàn nên đã vây bắt đối tượng thành công, đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân cũng như các thành viên của Ban chuyên án. 
 
Bắt khám xét đối tượng xong cũng là lúc trời vừa rạng sáng, một tổ công tác ngay lập tức đưa đối tượng, tang vật về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh, làm rõ. Các mũi công tác còn lại tiếp tục ngược rừng, phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Công an huyện Anh Sơn truy bắt các đối tượng còn lại. 
.

Thuỳ Anh

.