Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201609/canh-giac-lua-dao-chiem-tai-san-cua-nguoi-gia-701674/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201609/canh-giac-lua-dao-chiem-tai-san-cua-nguoi-gia-701674/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Lừa đảo chiếm tài sản của người già - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/09/2016, 10:54 [GMT+7]

Cảnh giác: Lừa đảo chiếm tài sản của người già

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt, chúng luôn tìm cách làm quen với những người già ở các vùng nông thôn ra chợ để mua sắm, sau đó lừa lấy đi nhiều tài sản tiền bạc, nữ trang. Đây là thủ đoạn mới xuất hiện ở địa bàn tỉnh Cà Mau.

 Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Mặc dù đã vài ngày trôi qua, nhưng bà Phạm Thị Tám, trú ấp Đức Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi vẫn còn nhớ như in ngày bà đi chợ thị trấn Đầm Dơi, có người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến làm quen và rủ bà cùng mua một số đồ dùng như đường, bột ngọt với giá chỉ 10.000đ/kg, số hàng trên sẽ có người đến mua liền.

Thấy có lời, bà Tám liền tháo 02 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 05 chỉ đưa cho người phụ nữ ấy đi lấy hàng, chờ rất lâu không thấy nhóm người quay trở lại lúc này bà mới biết mình bị lừa.

Cũng với thủ đoạn tương tự như trên, nhóm đối tượng cũng tìm cách tiếp cận và rủ bà Lê Thị Xinh, ở xã Tân Duyệt, khi bà đang đi nuôi người nhà trong bệnh viện mua một số vật dụng với mức lời cao nhiều lần so với thị trường

Trong lúc đang thực hiện hành vi lừa đảo, thì nhóm đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an 2 đối tượng khai nhận tên Bùi Thị Thủy và Lê Thanh Sang cùng ở phường Châu Phú, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tủy và Sang là hai vợ chồng.

Cả hai khai nhận, hàng ngày chúng đi đến những nơi công cộng để tìm người già, ở các vùng nông thông ra đi chợ, nuôi bệnh có đeo nữ trang hay mang theo nhiều tiền bạc, chúng giả vờ làm quen và rủ họ mua hàng với mức lời cao, để làm tin, Sang giả vờ là người đặt hàng và đưa trước tiền cọc, sau đó Thủy yêu cầu bị hại đưa tiền, vàng trên người để đi lấy hàng và nhanh chóng bỏ trốn 

Từ các vụ việc lừa đảo xảy ra cho thấy các đối tượng đều đưa ra lợi nhuận rất cao trước mắt để dụ dỗ bị hại, lấy đi tài sản mà họ đã dành dụm, chắt chiu nhiều năm. Vì vậy, thông qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác nhất là đối với người lạ và những lợi nhuận có sự chênh lệnh cao so với thị trường.

 

.

Nguồn: ANTV