Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201702/canh-giac-kieu-nu-gay-me-724813/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201702/canh-giac-kieu-nu-gay-me-724813/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Kiều nữ gây mê - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/02/2017, 10:23 [GMT+7]

Cảnh giác: Kiều nữ gây mê

 
Ngày 15-2, trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp Lê Thị Ly (SN 1976, đăng ký thường trú: ấp 3, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành cướp tài sản.
 
Tháng 1-2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được đơn tố giác của người dân bị kiều nữ gạ gẫm làm quen để gây mê cướp tài sản. Đối tượng dùng thủ đoạn thường xuyên lân la quán cà phê, quán nhậu. Phát hiện thanh niên có tài sản tìm cách tiếp cận sau đó rủ đi khách sạn, nhà nghỉ cho uống thuốc mê cướp tài sản.
Đối tượng Lê Thị Ly
Đối tượng Lê Thị Ly
Theo đơn tố giác của anh H.V.D. (SN 1967, ngụ khóm 3, phường 5, TP.Bạc Liêu) sập bẫy tình kiều nữ mất... 15 lượng vàng. Sáng 30-12-2016, anh D. ngồi uống cà phê Bảo Ngọc (thuộc phường 7, TP.Bạc Liêu) thì người phụ nữ nhờ sửa điện thoại. Anh D. không để ý, người phụ nữ giới thiệu tên Linh xin anh D. gọi sang máy Linh để kiểm tra.
 
Trưa cùng ngày, Linh gọi điện rủ anh D. chở đến khu du lịch. Sau đó, kiều nữ than thở, tình duyên dang dở đang chờ ly dị và cần người trò chuyện. Tối cùng ngày, Linh rủ D. ghé vào nhà nghỉ Zaly (thuộc khóm 4, phường 5, TP.Bạc Liêu) thuê phòng 103. Linh cầm lon nước yến đưa cho D. mời mọc uống cho khỏe. D. hớp một ngụm rồi ngồi trên giường trò chuyện với Linh.
 
Đến 5 giờ sáng ngày 31-12-2016, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng kêu cứu của phòng 103 nên tá hỏa chạy đến xem. Lúc này, D. bàng hoàng phát hiện toàn bộ tài sản mang trong người đi theo cùng người đẹp gồm: 1 sợi dây chuyền vàng và mặt dây chuyền 18K trọng lượng 5,7 lượng; 1 tấm lắc vàng 7 lượng; 2 chiếc nhẫn vàng 2,3 lượng (trong đó, có 2 lượng vàng 24K) nên báo công an.
Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, khi tiếp nhận trình báo của anh D., phòng cử trinh sát xác minh làm rõ. Kết quả ban đầu, đơn tố cáo đúng sự thật. Với thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp nên nghi can hoạt động liên tỉnh. Vì vậy, nhiều trinh sát được phân công theo kiều nữ. Tiến hành điều tra xác minh, đúng như nhận định của Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng có tên là Ly. Trong quá trình phạm tội, Ly lấy tên khác nhau để đối phó với cơ quan chức năng. Nhờ thủ đoạn chuyên nghiệp, Ly thực hiện thành công nhiều vụ gây mê cướp tài sản.
 
Mở rộng điều tra, Ly hoạt động lừa đảo liên tỉnh. Ngày 9-3-2016, với thủ đoạn đang sắp sửa ly dị chồng, Ly lấy tên Nhã Linh tìm đến xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao, Kiên Giang) làm quen với anh H. có đeo sợi dây chuyền vàng. Sau đó với cuộc tình lâm li bi đát, Linh mời anh H. nhậu giải sầu.
 
Khi quán đóng cửa, chủ quán gọi anh H. dậy thì anh phát hiện kiều nữ bỏ anh đi và mang theo chiếc lắc 5,5 lượng vàng 24K. Ngày 8-10-2016, Ly tìm đến phường 3, TP.Sóc Trăng ngồi trầm quán cà phê. Phát hiện anh B. có đeo nhẫn vàng, Ly liền tiếp cận. Với chiêu thức lả lơi mời mọc, anh B. sập bẫy cùng kiều nữ vào quán nhậu để giải sầu. Khi tỉnh dậy, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền 1 lượng vàng 24K không cánh mà bay.
 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu kêu gọi là nạn nhân của Ly nên đến Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu để bảo vệ quyền lợi hoặc điện thoại cho Thiếu tá Trần Phát Triển (0919.085089).
.

Nguồn: Báo CA TP Hồ Chí Minh