Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201702/canh-giac-toi-pham-trom-cap-rinh-rap-cong-trinh-xay-dung-721758/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201702/canh-giac-toi-pham-trom-cap-rinh-rap-cong-trinh-xay-dung-721758/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Tội phạm trộm cắp rình rập công trình xây dựng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/02/2017, 15:38 [GMT+7]

Cảnh giác: Tội phạm trộm cắp rình rập công trình xây dựng

Thời điểm cuối năm hoạt động của các loại tội phạm càng diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên nhiều nhóm đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, thay vì hướng đến trộm cắp tại những nhà dân thì chúng lại tập trung vào các công trình xây dựng nơi các chủ công trình mất cảnh giác để ra tay trộm cắp. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 1 nhóm đối tượng để khởi tố về về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.

Thời điểm cuối năm hoạt động của các loại tội phạm càng diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên nhiều nhóm đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, thay vì hướng đến trộm cắp tại những nhà dân thì chúng lại tập trung vào các công trình xây dựng nơi các chủ công trình mất cảnh giác để ra tay trộm cắp. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 1 nhóm đối tượng để khởi tố về về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua xác minh của cơ quan điều tra từ các đối tượng khả nghi gây án trộm cắp trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 2 nghi can đến cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can Man Tịnh Tâm (còn gọi là Pớt) và Dương Văn Thêm, cùng trú trên địa bàn TPan. Đà Lạt khai nhận, đều nghiện ma túy.

Thiếu tá Lê Duy Long – Đội phó đội Tuyến – địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Qua công tác quản lý nghiệp vụ, đến đầu tháng 12 năm 2016 chúng tôi đã xác định được một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản. Thời gian thực hiện của các đối tượng là từ sau 24 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau và chủ yếu tập trung vào các công trình xây dựng trộm các máy, công cụ phục vụ cho công trình xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đủ căn cứ tài liệu để khởi tố 2 đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản.

Man Tịnh Tâm là đối tượng cầm đầu, từ tháng 11 năm 2016 đến nay Tâm cùng Thêm đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Lạt, lấy đi nhiều máy cắt sắt, cắt gỗ, máy mài, máy khoan bê tông, mô tơ điện… Nhiều tài sản trong số tài sản lấy được nhóm này mang đến bán cho tiệm sắt Xuân Trường do Võ Xuân Trường, trú tại 106 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP. Đà Lạt làm chủ.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã triệu tập Võ Xuân Trường – người trực tiếp mua số tài sản do Tâm và Thêm trộm được. Bước đầu Trường thừa nhận đã nhiều lần mua lại số máy móc do Tâm đưa đến bán, mặc dù biết đó là những tài sản trộm cắp. Hiện cả 3 đối tượng Tâm, Thêm và Trường đang bị tạm giữ hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã thu hồi được nhiều tang vật, nhiều máy móc các loại và đang đấu tranh mở rộng vụ án.

Hầu hết các công trường thi công đều nằm ở những nơi vắng vẻ, ban đêm ít người qua lại nên các đối tượng thường lợi dụng để vào trộm cắp. Người bảo vệ dù có phát hiện thì cũng không thể chống cự vì các đối tượng thường đi theo nhóm và rất liều lĩnh, còn mang theo cả hung khí. Nếu bị ngăn cản chúng sẽ manh động. Vậy, người chủ công trình cũng như những người bảo vệ trông coi cần phải có cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân mình.

.

Theo ANTV

.