Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/canh-giac-mao-danh-phong-vien-lua-dao-chiem-doat-50-trieu-dong-728822/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/canh-giac-mao-danh-phong-vien-lua-dao-chiem-doat-50-trieu-dong-728822/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Mạo danh phóng viên lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/03/2017, 09:16 [GMT+7]

Cảnh giác: Mạo danh phóng viên lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng

Biết một gia đình đang có tranh chấp, Thiện mạo danh là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đến đặt vấn đề can thiệp bằng cách viết bài trên báo với giá 50 triệu đồng để chiếm đoạt.
 
Biết một gia đình đang có tranh chấp, Thiện mạo danh là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đến đặt vấn đề can thiệp bằng cách viết bài trên báo với giá 50 triệu đồng để chiếm đoạt.
 
Chiều ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Thanh Thiện (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Thiện bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của bị hại
Đối tượng Thiện bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của bị hại
Trước đó, Thiện biết được gia đình chị Trần Mai Thi (SN 1979, ngụ KP8, thị trấn Hóc Môn) đang có tranh chấp tài sản giữa những người thân trong gia đình. Theo đó, mẹ ruột của chị Thi là bà Trần Thị Sữa có tranh chấp nhà đất với ông Trần Văn Sô (cậu ruột chị Thi).
 
Vụ tranh chấp sau đó được đưa ra tòa phân xử với phần thắng nghiêng về phía ông Sô. Sau đó, Thiện phô tô bản án và cầm tờ quyết định cưỡng chế của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đến gặp chị Thi ra giá 50 triệu đồng sẽ viết bài đăng trên báo và nhờ can thiệp để lấy lại nhà đất.
 
Lúc đầu, chị Thi tưởng thật nên đồng ý. Tuy nhiên, sau đó gia đình nạn nhân phát hiện Thiện chỉ là kẻ mạo danh nên bí mật báo cho cơ quan công an. Khi Thiện đang nhận trước 30 triệu đồng từ tay chị Thi thì bị công an thị trấn Hóc Môn ập vào bắt giữ.
 
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
.

Nguồn: Tuấn Thành/Congan.com

.