Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/canh-giac-voi-toi-pham-trom-cap-gay-an-giua-ban-ngay-728499/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/canh-giac-voi-toi-pham-trom-cap-gay-an-giua-ban-ngay-728499/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với tội phạm trộm cắp gây án giữa ban ngày - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/03/2017, 11:15 [GMT+7]

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp gây án giữa ban ngày

Hiện nay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp ngày càng liều lĩnh và tinh vi, chúng thường ra tay trộm tài sản của người dân vào ban ngày. Lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ sở hữu trong việc bảo quản tài sản, chỉ một phút lơ là thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng trộm cắp có cơ hội ra tay.

Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.

Đối tượng Nguyễn Hoài Hải, 27 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi vừa bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an Hải khai nhận cùng đồng bọn đi trên nhiều tuyến đường. Quan sát thấy nhà nào lơ là không trông coi tài sản, các đối tượng liền lẻn vào trộm cắp.

Đối tượng chuyên nghiệp tên Đỗ Bạo, xã Nghĩa Phú, Tp Quảng Ngãi đã liều lĩnh đột nhập vào nhà anh Võ Văn Nguyễn, ở Tp Quảng Ngãi trộm cắp 1 chỉ vàng, 3 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện nay tội phạm trộm ban ngày có chiều hướng gia tăng. Ngoài việc các đối tượng lợi dụng sơ hở chủ nhà để trống cửa, kẻ gian thường đột nhập nhà dân bằng cách dùng các loại kìm cộng lực phá các loại khóa kiên cố để trộm xe máy, điện thoại, máy vi tính. Tình chất của tội phạm trộm cắp ngày càng manh động liều lĩnh.

Các đối tượng thường chọn gia đình nào điều kiện, nằm trên tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường chính rồi theo dõi, khi thời cơ chín muồi thì ra tay hành động.

Trung tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Tp Quảng Ngãi cho biết: "Lãnh đạo CATP Quảng Ngãi chỉ đạo cho Đội xây dựng phong trào phối hợp các bạn ngành, hội đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kịp thời thông báo thủ đoạn hành vi trộm để cho người dân biết đề cao phòng ngừa, phòng chống tội phạm, tránh trường hợp các đối tượng đột nhập, bẻ khóa trộm tài sản của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp."

Lực lượng Công an Quảng Ngãi cũng đã xác lập nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều ổ nhóm, nhiều đối tượng đưa ra xét xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời truy thu tài sản trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên, để giảm thiểu tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là thời điểm ban ngày thì người dân nâng cao công tác phòng ngưa, tích cực truy bắt, tố giác tội phạm. Có như vậy các đối tượng trộm cắp sẽ không có cơ hội ra tay, từ đó góp phần giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

.

Theo ANTV

.