Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/gia-thanh-tra-chinh-phu-lua-dao-chiem-doat-18-ty-dong-727903/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201703/gia-thanh-tra-chinh-phu-lua-dao-chiem-doat-18-ty-dong-727903/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giả thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 16/03/2017, 15:44 [GMT+7]

Giả thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn giả danh Phó cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại và tố cáo thanh tra khu vực III của Thanh tra Chính phủ tại TP.HCM, Hoàng đã dễ dàng chiếm được lòng tin của những người nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng.
 
Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Tiên Hoàng (SN 1984, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm đụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
Trước đó, ông vợ chồng anh Phan Văn Vãnh (SN 1961) và chị Trần Thị Ba (SN 1973, ngụ Q.3) mua đấu giá căn nhà số 19 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành và nhà 75 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 qua công ty Vạn Thành An do Chi cục thi hành án dân sự Q.1 ủy nhiệm nhưng vẫn chưa nhận được nhà.
Hoàng tự xưng là cán bộ thanh tra Chính phủ để đi lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp
Hoàng tự xưng là cán bộ thanh tra Chính phủ để đi lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp
Thấy vậy, Hoàng tự xưng là Phó cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại và tố cáo thanh tra khu vực III của Thanh tra Chính phủ tại TP.HCM hứa sẽ giúp đỡ nhưng phải tốn chi phí khoảng 3,1 tỷ đồng. Từ ngày 15-8-2016 đến ngày 7-11-2016, Hoàng đã 3 lần nhận tiền từ vợ chồng ông Vãnh tổng cộng 1,8 tỷ đồng để “lo công việc”.
 
Để nạn nhân tin tưởng, Hoàng cho người làm giả nhiều giấy tờ, công văn chỉ đạo của thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM… Tuy nhiên, chờ một thời gian nhưng vẫn chưa thấy nhận được nhà nên gia đình nạn nhân đi tìm hiểu thì tá hỏa khi biết bị Hoàng lừa đảo và toàn bộ giấy tờ Hoàng giao là giả mạo.
 
Khi sự việc bị nạn nhân phát giác, Hoàng xin hứa trả lại tiền nhưng không thực hiện. Ngày 7-3-2017, vợ chồng ông Vãnh đã bắt giữ Hoàng đến công an trình báo. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 47 triệu đồng, 3 sợi dây chuyền (có cả mặt) vàng, các biên nhận của tiệm vàng, 1 bảng hiệu chức danh bằng gỗ màu xanh ghi “Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực III - Mai Tiên Hoàng - Thanh tra Chính phủ - Phó cục trưởng”; 1 thẻ công tác thanh tra Chính phủ mang tên Mai Tiên Hoàng, cấp ngày 25/8/2014; 1 bảng tên thanh tra Chính phủ ghi tên Mai Tiên Hoàng - Phó cục trưởng 04.024 - ngày cấp 20/6/2016; 1 bảng tên thanh tra Chính phủ ghi tên Mai Tiên Hoàng - thanh tra viên chính 04.024 ngày cấp 25/8/2014…
 
Hiện cơ quan điều tra Công an quận 3 đã tạm giữ Hoàng để điều tra mở rộng. Ai còn là nạn nhân của Hoàng, vui lòng liên hệ với ĐTV Nguyễn Hoài Thanh (ĐT: 0908896445)- Đội điều tra tổng hợp Công an quận 3 (ĐT: 08.38322605) để cung cấp thông tin.
.

Nguồn: Tuấn Thành/Congan.com