Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201704/nong-thu-doan-gia-danh-cong-an-goi-dien-de-doa-chuyen-tien-734483/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201704/nong-thu-doan-gia-danh-cong-an-goi-dien-de-doa-chuyen-tien-734483/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nóng thủ đoạn giả danh công an gọi điện đe dọa chuyển tiền - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/04/2017, 09:03 [GMT+7]

Nóng thủ đoạn giả danh công an gọi điện đe dọa chuyển tiền

Sau thời gian tạm lắng thì gần đây, tình trạng giả danh công an điện thoại người dân đe dọa có liên quan đến các vụ án đang điều tra để lừa chuyển tiền bắt đầu xuất hiện trở lại, tuy nhiên địa bàn các đối tượng hướng đến không phải là các thành phố lớn như trước đây mà chủ yếu nhắm vào các vùng nông thôn nơi người dân còn chưa đủ cảnh giác với loại tội phạm này.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Mới đây, một người đàn ông nói giọng miền Bắc gọi vào số điện thoại cố định của bà Âu Mối ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang xưng là cán bộ công an ở Hà Nội và cho biết bà Mối có liên quan đến một vụ án kinh tế mà vị cán bộ này đang điều tra. Không những vậy, đối tượng còn tung tin đe dọa nếu bà Mối tiết lộ thông tin cho người khác biết thì sẽ bị đi tù. Rất may, hành vi của đối tượng đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Bà Âu Mối - Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Nó nói mình buôn lậu, có dư hai tỷ, hết hồn nói tôi đâu có tiền lớn dữ vậy, nó nói bây giờ đọc số tài khoản cho nó nghe, định lấy sổ tiết kiệm đọc số tài khoản cho nó nghe, cái dượng thức dậy, ổng đi xuống, nghe tiếng lạ, có người cản trở cái nó nính thinh, cúp máy luôn."

Cũng với thủ đoạn tương tự, cách đây vài ngày, sau khi điện thoại nói đúng tên, địa chỉ bà Dương Thị Phụng, đối tượng xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an đang thụ lí điều tra một án ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia có liên quan đến hai thẻ ATM đứng tên bà Phụng nên bà phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để kiểm tra và liên tục đe dọa.

Bà Dương Thị Phụng - Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Cô nói bà phải khai số tài khoản ngân hàng, tôi nói không có, cô hâm lần thứ hai đóng băng tài khoản ngân hàng nữa, tôi giận quá tôi nói bây giờ nếu đóng thì cô cứ đóng đi, cô cứ hâm hoài, cứ đóng đi, tôi kêu cô xuống gập mà cô cứ đóng hoài, công an gì làm việc kì cục là bên kia tắt máy."

Theo thống kê của công an tỉnh Hậu Giang, khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh này có hàng chục trường hợp bị đối tượng giả danh công an điện thoại đe dọa yêu cầu cung cấp số tài khoản và chuyển tiền cho chúng và đã có hai trường hợp bị lừa với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đại tá Đặng Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: "Khẳng định đây là hành vi của đối tượng lừa đảo, nếu như chưa chuyển thì tuyệt đối không chuyển, không cung cấp số tài khoản, còn nếu lỡ bị hại, bà con nào đã chuyển rồi thì nhanh chóng báo cơ quan công an và liên hệ ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản."

Theo kết quả điều tra, các đối tượng thường thực hiện cuộc gọi đến người dân qua internet với số điện thoại có đầu số là 00 để  lừa đảo, ngoài xưng là công an, chúng còn mạo danh là viện kiểm sát, tòa án, nhà mạng điện thoại đe dọa người dân có liên quan đến các vụ án lớn đang điều tra hay nợ tiền cước điện thoại để lừa đảo chuyển tiền. Cơ quan công an cảnh báo những thủ đoạn này tuy không mới nhưng rất nguy hiểm nếu người dân mất cảnh giác là rất dễ sập bẫy.

 

.

Nguồn: ANTV