Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201904/nhung-doi-tuong-mao-danh-can-bo-so-lua-dao-ban-sach-tai-lieu-848474/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201904/nhung-doi-tuong-mao-danh-can-bo-so-lua-dao-ban-sach-tai-lieu-848474/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những đối tượng mạo danh 'cán bộ Sở' lừa đảo, bán sách tài liệu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/04/2019, 08:10 [GMT+7]

Những đối tượng mạo danh 'cán bộ Sở' lừa đảo, bán sách tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT)TP. Đà Nẵng đã khẳng định không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách, cũng như cử cán bộ đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán sách, tài liệu. Hành vi của một số người nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở để trục lợi...

Ngày 9-4, thông tin từ Sở KH-ĐT Đà Nẵng: Lãnh đạo Sở KH-ĐT đã ký ban hành văn bản thông báo đến các doanh nghiệp về việc có một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Sở này để bán tài liệu.

Cụ thể, thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh. Đây là hành vi lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Sở để trục lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Từ hiện tượng trên, Sở KH-ĐT đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách thì từ chối và thông tin ngay đến phòng Đăng ký kinh doanh - KH-ĐT theo số điện thoại (0236) 3821755 hoặc Văn phòng Sở, số điện thoại (0236) 3822221 để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Sở KH-ĐT Đà Nẵng khẳng định: Không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách, cũng như cử cán bộ đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán sách, tài liệu. Hành vi của một số người nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở để trục lợi...
Sở KH-ĐT Đà Nẵng khẳng định: Không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách, cũng như cử cán bộ đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán sách, tài liệu. Hành vi của một số người nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở để trục lợi...

Được biết, thời gian vừa qua trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung đã xuất hiện một số nhóm người liên lạc qua điện thoại, xưng danh công tác tại cơ quan báo chí, hoặc các bộ, ngành Nhà nước, yêu cầu, dọa dẫm các đơn vị, tổ chức, nhà trường, sở, ban, ngành mua sách.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã có thông báo cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng như người dân được biết về những hành vi lừa đảo để bán sách, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… nhằm trục lợi cá nhân.

Vào đầu tháng 1-2019 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH – Công an TP Đà Nẵng) đã cảnh báo: Đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của các cơ sở… trên địa bàn các quận Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, Hòa Cầm về việc có các cuộc điện thoại, tin nhắn xưng danh cán bộ Cảnh sát PCCC yêu cầu mua sách, thiết bị PCCC&CNCH, văn bản pháp luật về PCCC với nhiều hình thức…

Không chỉ mạo danh cán bộ PCCC; cán bộ sở KH-ĐT; mà các đối tượng còn mạo danh cả cán bộ Sở Y tế TP. Đà Nẵng để “bán sách chuyên ngành”. Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng đã cảnh báo đến các đơn vị, cơ sở trực thuộc Sở về tình trạng trên.

Anh Lê Trí, một giám đốc của Công ty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước (Quảng Nam) cũng bức xúc phản ánh: Vừa qua, anh và nhân viên của công ty thường xuyên bị một số đối tượng gọi điện thoại lúc thì xưng người của Chi Cục Thuế; khi lại xưng người của sở KH-ĐT hoặc sở Tài Chính thành phố để “mời mua sách, tài liệu về luật thuế, luật doanh nghiệp, đầu tư”… Thậm chí, khi bị từ chối vì “không có nhu cầu mua sách”, những đối tượng này lập tức chuyển giọng, đe dọa sẽ có biện pháp gắt gao về quản lý báo cáo thuế doanh nghiệp…

Cũng theo Giám đốc Lê Trí, đã có đối tượng tự xưng là phóng viên của tạp chí A, B, C… đề nghị anh mua sách và xin hợp đồng quảng cáo nhưng đã bị anh Trí thẳng thừng từ chối. Khi bị từ chối những người này gọi điện với thái độ hách dịch, thậm chí hăm dọa sẽ đưa tin bất lợi về hoạt động của doanh nghiệp…

Công an TP Đà Nẵng đề nghị, khi phát hiện những cá nhân mạo danh, giả danh cán bộ PCCC để bán sách, các doanh nghiệp cần kịp thời phản ánh qua đường dây nóng của Công an TP Đà Nẵng ở số máy 113 hoặc các cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Hành vi mạo danh, ép buộc, đe dọa để bán sách giá cao là vi phạm pháp luật. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cảnh giác và hiểu rõ bản chất sự việc, tránh bị lừa đảo đối với hành vi mạo danh của các đối tượng.

Theo Sở KH-ĐT, thì hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cơ quan quản lý Nhà nước để trục lợi và làm ảnh hưởng tới uy tín của Sở và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

.

Nguồn: Hoài Thu/Báo CAND

.