Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201410/cong-an-huyen-nghi-loc-3-ngay-bat-3-vu-15-doi-tuong-danh-bac-548100/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201410/cong-an-huyen-nghi-loc-3-ngay-bat-3-vu-15-doi-tuong-danh-bac-548100/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 ngày bắt 3 vụ, 15 đối tượng đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/10/2014, 14:16 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

3 ngày bắt 3 vụ, 15 đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xuất hiện một số ổ nhóm đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông qua nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân, lãnh đạo Công an huyện đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.
 
Các đối tượng đánh bạc thường tổ chức theo nhóm, đánh bạc dưới nhiều hình thức như đánh bài, xóc đĩa, ghi lô đề… Các ổ cờ bạc được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh sự nghi ngờ của quần chúng nhân dân, thậm chí nhiều sới bạc còn bố trí lực lượng canh gác để thông báo khi bị đánh động.
 
Nhằm chủ động tấn công mạnh hoạt động của tội phạm cờ bạc, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ cơ sở, tăng cường bám địa bàn, tập trung rà soát các đối tượng thuộc diện nghi vấn. Sau một thời gian tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều vụ đánh bạc.
 
Điển hình, vào hồi 16h ngày 7/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm người đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại xóm 13, xã Nghi Vạn, Công an huyện đã cử tổ công tác đến hiện trường bí mật theo dõi. Địa điểm các con bạc tổ chức đánh bạc là ngôi nhà của Lê Viết An (SN 1975) trú tại xóm 13, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.
 
Các đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ trong một vụ đánh bạc
Các đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ trong một vụ đánh bạc
 
Khi lực lượng Công an ập vào bắt quả tang thì 4 con bạc đang say sưa sát phạt nhau gồm Lê Viết An, Nguyễn Hữu Trung (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1987) và Nguyễn Cảnh Thi (SN 1992). Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài và 14 triệu đồng. Bọn chúng khai nhận thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền. Cơ quan CSĐT Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý các đối tượng trước pháp luật.
 
Tiếp đó, vào khoảng 15h ngày 9/10, Tổ công tác Công an huyện phát hiện, bắt giữ 2 nhóm đánh bạc gồm 8 đối tượng đang sát phạt nhau trong một xưởng sửa chữa xe ôtô ở khối 9, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, thu giữ tại hiện trường 2 bộ bài và số tiền gần 1 triệu đồng. Công an huyện đã tiến hành xử lý hành chính đối với 8 đối tượng này.
 
Trung tá Cao Bá Tuyết, Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Cờ bạc, lô đề là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án hình sự như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Khi đã sa chân vào cờ bạc, các đối tượng sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có tiền “nướng” vào trò đỏ đen. Biết bao nhiêu gia đình rơi vào bi kịch, nhiều kẻ vào tù ra tội hay rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn, thế nhưng nhiều người vẫn không tỉnh ngộ mà say sưa trong giấc mộng làm giàu bất chính. Trên thực tế, đã có nhiều đối tượng tan gia bại sản, vướng vào vòng lao lý, thậm chí tìm đến cái chết.
 
Từ lâu, cờ bạc đã là tệ nạn nhức nhối làm mất ANTT và gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là nạn đánh bạc xuất hiện ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, với nhiều loại đối tượng, thành phần tham gia. Để đấu tranh ngăn chặn tệ nạn này, nhất là vào dịp cuối năm, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời huy động sự tham gia tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, tập trung đánh mạnh vào tệ nạn cờ bạc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, không để nạn cờ bạc lan rộng trong cộng đồng.
 
.

Huyền Thương