Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201410/hieu-qua-tu-phong-trao-to-giac-toi-pham-cam-hoa-giao-duc-nguoi-lam-loi-542013/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201410/hieu-qua-tu-phong-trao-to-giac-toi-pham-cam-hoa-giao-duc-nguoi-lam-loi-542013/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả từ phong trào tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/10/2014, 08:23 [GMT+7]

Hiệu quả từ phong trào tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi

(Congannghean.vn)-Trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, nguồn tin từ quần chúng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Nếu được cộng đồng, gia đình đón nhận, cảm hóa, bản thân người vi phạm pháp luật sẽ sớm nhận ra, đối diện với lầm lỗi và quay đầu hướng thiện” - đồng chí Trần Gia Sơn, Trưởng Công an xã Lưu Sơn (Đô Lương) cho biết. Cũng qua thực tiễn công việc, từ nhiều năm nay, Ban Công an xã Lưu Sơn đã thực hiện thành công phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.
 
Theo thống kê của Ban Công an xã Lưu Sơn, hiện nay trên địa bàn có 37 đối tượng vừa mãn hạn tù (trong đó án ma túy là 14 đối tượng); 22 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 12 đối tượng có các biểu hiện nghiện ma túy. Các đối tượng này dù đã cam kết không vi phạm pháp luật sau khi mãn hạn tù nhưng vẫn tái phạm, gây ra nhiều vụ việc ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trong khi đó, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, nhiều gia đình thiếu sự quản lý con cái dẫn đến chơi bời lêu lổng, khi vi phạm pháp luật thì bỏ mặc xã hội giáo dục.
Thường xuyên thăm hỏi, động viên, cảm hóa người lầm lỗi tại khu dân cư                           giúp lực lượng Công an xã đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn Ảnh minh họa
Thường xuyên thăm hỏi, động viên, cảm hóa người lầm lỗi tại khu dân cư giúp lực lượng Công an xã đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn - Ảnh minh họa
Trước tình hình phức tạp đó, năm 2005, Ban Công an xã đã thành lập CLB “Lá chắn”. Dù vẫn duy trì hoạt động cho đến nay nhưng mô hình không đem lại hiệu quả như mong muốn khi bản thân người vi phạm và gia đình không có thiện chí hợp tác. Vì vậy, muốn đảm bảo tình hình ANTT, hàng năm, Ban Công an xã đều phát động phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Qua nhiều năm tổ chức, phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ 3 xóm tổ chức thí điểm, đến nay 7/7 xóm đều hưởng ứng. Nhiều đối tượng sau khi được gọi hỏi, tuyên truyền, giáo dục đã tỏ ra ăn năn, hối cải, tiến bộ, trở về con đường hướng thiện, làm ăn phát triển kinh tế.
 
Hoạt động chính của phong trào là tổ chức phát động người dân tố giác tội phạm thông qua các cuộc sinh hoạt xóm, từ đó, các hộ dân sẽ viết phiếu kín tố giác tội phạm. Việc phát động bằng phương pháp này sẽ giúp người tố cáo nói ra sự thật mà không sợ ảnh hưởng đến danh tính của mình. Từ đó, Ban Công an xã nhận diện, đưa các đối tượng vào diện quan tâm đặc biệt, tổ chức gọi hỏi, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng nghiện nhanh chóng được đưa đi cai nghiện cộng đồng, các đối tượng nghi ngờ dính dáng đến ma túy được Ban Công an xã tổ chức theo dõi...
 
Chỉ tính riêng trong đợt phát động từ đầu năm đến cuối tháng 5/2014, Ban Công an xã đã tổ chức gọi hỏi được 42 đối tượng. Trong đó, đánh bạc và chứa chấp đánh bạc 23 đối tượng; sử dụng ma túy 8 đối tượng; ghi bán đề, đánh đề 3 đối tượng...; xử phạt hành chính 34 đối tượng, với số tiền 17,4 triệu đồng.
 
Một số đối tượng gọi hỏi hiện nay đã đi khỏi địa phương, Ban Công an xã đã đề nghị Công an huyện tiếp tục hỗ trợ để tiếp tục gọi hỏi khi đối tượng xuất hiện. Đợt triển khai phong trào này cũng đã kiểm điểm trước dân 4 đối tượng tại 3 xóm, đưa vào cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 2 đối tượng, đưa vào diện giáo dục tại phường, xã 2 đối tượng. Hiệu quả mà phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư đó là nhận thức của người dân và các đối tượng đã được nâng lên rõ rệt, tình hình ANTT được đảm bảo.
 
Đồng chí Trần Gia Sơn, Trưởng Công an xã cho biết: “Lưu Sơn được xem là địa bàn phức tạp về ANTT. Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều phương án nhằm lập lại tình hình nhưng đều chưa phát huy được hiệu quả. Chỉ khi phát động phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư song song với một số chương trình khác thì tình hình mới thay đổi theo chiều hướng tích cực. Một số đối tượng sau khi được gọi hỏi đã có tiến bộ, không còn gây ra các vụ việc vi phạm pháp luật tại địa phương. Giờ thì người dân Lưu Sơn đã thực sự yên tâm chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế”.
.

Văn Dũng - Ngọc Thái

.