Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201504/chien-cong-noi-tiep-chien-cong-601074/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201504/chien-cong-noi-tiep-chien-cong-601074/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chiến công nối tiếp chiến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/04/2015, 08:15 [GMT+7]

Chiến công nối tiếp chiến công

(Congannghean.vn)-Điều tra, làm rõ 191 vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 111 vụ, 184 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phá thành công hàng loạt chuyên án lớn về kinh tế, thu hồi cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng.
 
Những con số ấn tượng trên cùng hàng loạt chiến công xuất sắc trên các mặt trận đã cho thấy nỗ lực của toàn đơn vị Công an huyện Hưng Nguyên nói chung cũng như những CBCS trực tiếp tham gia trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng trong thời gian qua. Từ quá trình đấu tranh vất vả và đầy hiểm nguy đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, là tấm gương sáng để các CBCS học tập, noi theo.
Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra tang vật trong Chuyên án 315M, phá đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh: Đức Thắng
Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra tang vật trong Chuyên án 315M, phá đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh: Đức Thắng
 
 Có được những thành tích đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, tinh thần không ngại khó, ngại khổ, hăng hái vươn lên của mỗi CBCS, sự chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và sâu rộng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Tại các buổi tọa đàm, họp dân, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, người dân đã tích cực cung cấp những thông tin quý giá liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Hàng trăm hòm thư tố giác tội phạm đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp lực lượng Công an xác định, làm rõ nhiều vụ việc nổi cộm trên địa bàn.
 
Với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an huyện đã xác lập và đấu tranh nhiều chuyên án, vụ án lớn như: Chuyên án 114HG điều tra, làm rõ vụ giết, hiếp ở xã Hưng Lĩnh; Chuyên án 314TC điều tra, làm rõ nhóm tội phạm chuyên cướp tài sản của lái xe taxi; Chuyên án 315M điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu 1,2 kg ma túy đá và trên 400 triệu đồng; Chuyên án 1114XM; Chuyên án DA311 điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Yên Bắc, thu hồi gần 2 tỉ đồng. Đấu tranh với hành vi “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá trị giả” tại Công ty TNHH DVTM Anh Tuấn, liên quan đến 127 công ty trên khắp cả nước, ngăn chặn thất thoát ngân sách Nhà nước trên 20 tỉ đồng, thu hồi cho Nhà nước trên 10 tỉ đồng…
 
Từ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm đầy hiểm nguy và gian khổ, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Đồng chí Phan Ngọc Thanh, Tưởng Trung Kiên, Lê Xuân Phúc, Trần Văn Phú; là 8 lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đồng chí Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên tâm sự: “Thành công và hạnh phúc lớn nhất với các trinh sát, điều tra viên đó là nhanh chóng, kịp thời điều tra, làm rõ các đối tượng gây án, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân”. 
.

Mai Hậu

.