Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201601/cong-an-nghe-an-lap-cong-xuat-sac-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-bo-truong-tran-quoc-hoan-657042/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201601/cong-an-nghe-an-lap-cong-xuat-sac-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-bo-truong-tran-quoc-hoan-657042/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lập công xuất sắc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/01/2016, 13:40 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Lập công xuất sắc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(Congannghean.vn)-Cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, Công an Nghệ An đã phát động, triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành  tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Qua 2 tháng thực hiện với 4 đợt thi đua ngắn, bước đầu Công an Nghệ An đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà Công an tỉnh dâng lên báo công với cố Bộ trưởng trong dịp lễ trọng đại này…

Thời điểm này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang sống trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016 như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, mừng Xuân Bính Thân và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Là lực lượng vũ trang trên quê hương của cố Bộ trưởng, Công an Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2016).

Đồng thời, tiến hành ký kết giao ước thi đua lập công xuất sắc với mục tiêu đảm bảo ANTT trên địa bàn; góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Sau lễ ra quân ngày 2/11/2015, đến nay, qua 4 đợt thi đua ngắn, Công an Nghệ An đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh dân tộc, tôn giáo; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong đó điển hình là Phòng An ninh Kinh tế và Công an TP Vinh đã chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tiến hành xử lý dấu hiệu lừa đảo của các tổ chức, cá nhân hoạt động dưới danh nghĩa từ thiện, nhân đạo.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về TTXH, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 159 vụ, 292 đối tượng, thu giữ tiền và nhiều tài sản khác với tổng trị giá lên tới hàng tỉ đồng. Trong đó, đã khám phá 17 chuyên án lớn.

Điển hình, Công an huyện Quỳ Hợp phá Chuyên án 115L, bắt 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm; thu giữ 23 bộ hồ sơ xin việc, 11 giấy chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tương Dương phá Chuyên án 1115N,  triệt xóa ổ nhóm mua bán người, bước đầu bắt 2 đối tượng, giải cứu thành công 1 cháu bé. Đấu tranh, mở rộng Chuyên án, đã phối hợp với Đội CSGT 1/46 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang trên đường đưa người bán sang Trung Quốc, giải cứu 2 nạn nhân trở về với gia đình.

Ngoài ra, trong đợt này, Phòng Cảnh sát Hình sự còn phá Chuyên án 115T, triệt xóa 1 ổ nhóm hình sự nguy hiểm chuyên đòi nợ thuê và bảo kê hoạt động của xe khách; bước đầu bắt, khởi tố 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Công an huyện Tân Kỳ cũng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra vào đêm Noel ở xã Kỳ Tân, bắt giữ thành công đối tượng gây án. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng này khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện với tổng trị giá tài sản hơn 50 triệu đồng; thu giữ 4 ĐTDĐ, 3 túi xách, hơn 30 triệu đồng và nhiều phương tiện phạm tội khác.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an Nghệ An đã tập trung đấu tranh, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây ma túy lớn. Kết quả, trong 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 200 vụ, 251 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Thu 1.948,405 gam hêrôin, 333,19 gam ma túy tổng hợp (MTTH), 8.475 viên MTTH, 5.326,1 gam ma túy đá và hơn 30 kg cần sa.

Trong đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) phá Chuyên án 288V; bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 5 kg ma túy đá và 3 ĐTDĐ. Công an huyện Kỳ Sơn phá Chuyên án 314C; bắt Cự Pà Chù trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 2 bánh hêrôin và 400 viên MTTH…

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường, Công an Nghệ An đặc biệt chú trọng công tác tuần tra, xử lý các vụ án liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua điều tra, đã phát hiện 316 vụ, 331 đối tượng, thu hồi tiền, tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng; góp phần ổn định thị trường trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Điển hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang 2 đối tượng Đặng Văn Vinh và Nguyễn Văn Tình đều trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu về hành vi mua bán pháo trái phép, thu 61 kg pháo nổ. Công an huyện Quỳnh Lưu phá Chuyên án VA115P, bắt 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 406,5 kg pháo các loại. Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện, bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển, mua bán hàng lậu, thu 4.410 kg men rượu không rõ nguồn gốc.

Trong đợt này, Công an Nghệ An cũng đã phát hiện, bắt 300 vụ, 1.100 đối tượng vi phạm các TNXH; thu hơn 1,4 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác. Điển hình, Công an TX Hoàng Mai đã phát hiện, bắt 3 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu 28.700.000 đồng và các tang vật liên quan. Ngoài ra, đơn vị còn phá Chuyên án 1215LĐ, bắt 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu 18,3 triệu đồng, 10 cáp đề, 1 máy tính và 3 ĐTDĐ. Trong dịp này, Công an Nghệ An còn tổ chức vận động, bắt và xử lý 58 đối tượng có lệnh truy nã. Công tác quản lý hành chính về TTXH, thi hành án và hỗ trợ tư pháp được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.

Ngay từ khi phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016, bên cạnh các mặt công tác khác, Công an Nghệ An còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Cùng với việc thường xuyên quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Công an Nghệ An còn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS thông qua các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện…

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn, được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tạo tiền đề vững chắc để Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

.

Hải Việt

.