Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201608/canh-sat-kinh-te-cong-an-nghe-an-qua-dam-thep-tren-mat-tran-dau-tranh-chong-toi-pham-ve-kinh-te-va-tham-nhung-692392/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201608/canh-sat-kinh-te-cong-an-nghe-an-qua-dam-thep-tren-mat-tran-dau-tranh-chong-toi-pham-ve-kinh-te-va-tham-nhung-692392/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Quả đấm thép' trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 06/08/2016, 08:39 [GMT+7]
CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN NGHỆ AN

'Quả đấm thép' trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng

(Congannghean.vn)-Không manh động, nguy hiểm, liều lĩnh như tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng là những đối tượng có trình độ, hiểu biết về pháp luật, có quan hệ xã hội và cả tiềm lực kinh tế. Do đó, cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế là cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng trong suốt 60 năm qua.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ảnh: Hữu Trọng
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ảnh: Hữu Trọng

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng ở bất cứ thời kỳ nào, với sự quyết đoán, mưu trí, dũng cảm, lực lượng CSKT CAND nói chung, Công an Nghệ An nói riêng luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời điều tra, khám phá thành công hàng nghìn vụ án về kinh tế. Ngay trong những tháng năm cả nước huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CSKT đã làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ kinh tế, kho tàng, hàng hóa, phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ tham ô, trộm cắp tài sản của Nhà nước và nhân dân...

 Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Ban chuyên án điều tra, khám phá vụ lắp đặt chíp điện tử giả tại các cây xăng dầu trên địa bàn Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Ban chuyên án điều tra, khám phá vụ lắp đặt chíp điện tử giả tại các cây xăng dầu trên địa bàn Nghệ An

Tại Nghệ An, sau đại thắng mùa xuân 1975, thời điểm này hoạt động của các loại tội phạm kinh tế diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng CSKT đã nhanh chóng điều tra, khám phá hàng chục vụ án kinh tế lớn.

Như vụ bắt Tăng Văn Chế, Chủ nhiệm Công ty Cơ khí Vinh, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hóa đơn, chứng từ giả, cố ý làm trái chế độ quản lý kinh tế, tham ô 100.000 đồng (trị giá tương đương 333 cây vàng). Vụ Đỗ Như Hoa làm đại lý tiền tiết kiệm tại Nông trường 3/2 Quỳ Hợp, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của ngân hàng, từ năm 1962 - 1970, Hoa  đã tham ô 336.456 đồng (trị giá tương đương trên 480 cây vàng). Kết thúc hồ sơ vụ án, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Hoa tử hình.

Đặc biệt, thực hiện công cuộc đổi mới, bọn tội phạm về kinh tế đã lợi dụng những sơ hở trong quản lý kinh tế để thực hiện hành vi phạm tội nhưng đã bị lực lượng CSKT Công an Nghệ An phát hiện, điều tra, bắt giữ. Từ năm 1992 - 1996, tại Nghệ An đã xảy ra 717 vụ, gây tổn thất  trực tiếp về kinh tế trên 22 tỉ đồng.

Một số vụ án có tính chất hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như: Vụ tham ô tài sản XHCN và cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế tại Xí nghiệp 27/7 (TP Vinh); vụ tham nhũng đất đai tại phường Lê Lợi (TP Vinh); hoặc phường Nghi Hương (TX Cửa Lò). Vụ án tham ô tài sản XHCN tại Công ty Truyền tải điện I; vụ trộm tài sản XHCN ở Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông...

Từ cuối năm 2008 đến nay, Nghệ An được xác định là một trong những địa bàn phức tạp của cả nước về tội phạm kinh tế, chủ yếu xảy ra trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý và khai thác khoáng sản; các hành vi buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Phòng CSKT triển khai kế hoạch phá án
Phòng CSKT triển khai kế hoạch phá án

Trước tình hình trên, Phòng CSKT đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương triển khai một số công tác trọng tâm cấp bách trong công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế; xác định rõ các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và đối tượng cần tập trung đấu tranh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ với 6 giải pháp, chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Một số đối tượng là cán bộ công chức đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị Phòng CSKT phanh phui như vụ Bùi Xuân Lâm (SN 1978), Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh có hành vi nhận tiền “chạy việc” cho hơn 110 người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng; vụ Nguyễn Quốc Tuấn, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân kỳ, “bán rừng không văn tự” nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục QLTT Nghệ An và Phó đội trưởng Đội QLTT số 5 về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đặc biệt, năm 2014, Phòng CSKT đã điều tra, khám phá thành công 3 vụ án kinh tế lớn gây tiếng vang trong cả nước. Như vụ lắp đặt chíp điện tử giả tại các cây xăng dầu ở Nghệ An để bớt lượng xăng dầu bán ra với tổng số tiền khoảng 7 tỉ đồng; vụ sản xuất hàng mỹ phẩm giả các loại tại TP Hồ Chí Minh; vụ mua bán sừng tê giác từ nước ngoài vào Nghệ An, tổng giá trị hàng hóa lên đến cả trăm tỉ đồng.

Để có được những thành tích đặc biệt xuất sắc trên, chúng ta không thể không nhắc đến những cán bộ tiền bối từ lãnh đạo, chỉ huy đến CBCS lực lượng CSKT Công an Nghệ An, đã có hàng chục năm cống hiến trong đấu tranh chống tội phạm kinh tế, thậm chí có những đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Điển hình như đồng chí Nguyễn Công Thiết, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương đã anh dũng hy sinh khi cùng Phòng CSHS và Phòng CSKT trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án bắt nhóm đối tượng đột nhập vào kho Ngoại thương huyện Đô Lương trộm cắp tài sản XHCN năm 1987.

Học tập tấm gương liệt sỹ Nguyễn Công Thiết, từ đó đến nay, hàng trăm lượt CBCS lực lượng CSKT Công an Nghệ An đã nêu gương sáng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế và tham nhũng, chức vụ, nhiều lần được Chủ tịch nước, Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Công an tặng Huân, Huy chương, Bằng khen và nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND.

Như các đồng chí Đại tá Đào Hồng Lập, nguyên Trưởng phòng CSKT (nay là Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC Nghệ An); Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSKT và các đồng chí Phó Trưởng phòng gồm: Thượng tá Đặng Văn Hoạt, Thượng tá Vũ Duy Thành, Thượng tá Nguyễn Cảnh Toàn, đồng chí Phạm Văn Quyền (nay là Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn); các đồng chí Hoàng Nghĩa Phượng (nay là Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT), Vương Đình Huy, Đặng Hoàng Hoài nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an Nghệ An.

Đó là những nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng lực lượng nòng cốt, xung kích, “quả đám thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng.

.

Hữu Trọng

.