Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201608/phu-nu-cong-an-nghe-an-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-691947/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201608/phu-nu-cong-an-nghe-an-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-691947/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giỏi việc nước, đảm việc nhà - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 04/08/2016, 08:39 [GMT+7]
Phụ nữ Công an Nghệ An

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh nhà.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Trong 5 năm qua, phụ nữ Công an Nghệ An công tác trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia đã thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề được phân công; tích cực tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên về ANTT, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ANQG trên địa bàn.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cán bộ, hội viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, bám địa bàn, trực tiếp tham gia đấu tranh, khám phá hàng chục chuyên án lớn về ma tuý, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em; qua đó, đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, gây được tiếng vang trong cả nước.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, các nữ chiến sỹ đã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; cùng đơn vị tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí và không để xảy ra ùn tắc giao thông; tham gia bảo vệ an toàn hàng trăm phiên toà xét xử hình sự; tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo can, phạm nhân đạt hiệu quả cao.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu, tổng hợp, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế, chị em đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; giúp cấp uỷ, lãnh đạo các cấp chỉ đạo các mặt công tác chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đoàn thể quần chúng; làm tốt chức năng tham mưu trên các lĩnh vực; đồng thời luôn tận tụy chăm lo đời sống, sức khoẻ CBCS; quản lý tài chính, tài sản, các loại phương tiện phục vụ kịp thời công tác, chiến đấu.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phụ nữ Công an Nghệ An còn đảm nhận thêm 29 công trình, phần việc, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, được cấp uỷ, lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Điển hình như: “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”; viết tin bài “Tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”…

Hội Phụ nữ Công an tỉnh dâng hoa, báo công lên Bác tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn - Ảnh: Hải Việt
Hội Phụ nữ Công an tỉnh dâng hoa, báo công lên Bác tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn - Ảnh: Hải Việt

Bên cạnh đó, Phụ nữ Công an Nghệ An còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 972 lượt con CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, bị bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi; 592 gia đình cán bộ, hội viên Công an Nghệ An và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng; đồng thời tổ chức phát động toàn thể cán bộ, hội viên quyên góp, ủng hộ và phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Công an, các tổ chức hảo tâm xây dựng, sửa chữa 18 “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 300 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn với tổng số tiền 262 triệu đồng.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An còn làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ, hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững ngày càng hiệu quả.

Trong đó, tập trung tuyên truyền để hội viên hiểu và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện ATVSTP vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng”...; lồng ghép việc triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT của TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Trong nhiệm kỳ qua, 100% gia đình cán bộ, hội viên không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội; 98% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” và “Gia đình 5 không, 3 sạch”; đồng thời chú trọng công tác gia đình và trẻ em.

5 năm qua, Hội đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt 2 chuyên đề: “Công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay” và “Nghệ thuật giữ gìn mái ấm hạnh phúc gia đình”; tổ chức thành công 2 hội thi “Bé khoẻ, bé ngoan - Mẹ tài năng, duyên dáng” và “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Phụ nữ với hạnh phúc gia đình”; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhờ đó, tỉ lệ các cháu đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp hàng năm đạt từ 80% trở lên, trong đó có nhiều cháu đạt học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và huyện.

Song song với đó, các cấp Hội thường xuyên giáo dục chị em nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình; duy trì hoạt động “Tổ, nhóm tiết kiệm” với số tiền trên 970 triệu đồng/năm; “Quỹ tình nghĩa” để giúp đỡ gia đình cán bộ, hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn với số tiền 110 triệu đồng; “Quỹ khuyến học” để động viên, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, hội viên với tổng số tiền 124 triệu đồng.

Hàng năm, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa thiết thực cho các cháu như: Báo công tại các khu di tích lịch sử, tham quan bảo tàng truyền thống, tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu... Đặc biệt, đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 21 cháu là con CBCS Công an Nghệ An đạt học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và đỗ đại học đạt kết quả cao với tổng số tiền khen thưởng 41 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, ATVSTP, công tác dân số - KHHGĐ… cho các hội viên, góp phần trang bị kiến thức giúp chị em hoàn thành tốt hơn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng về mọi mặt, phụ nữ Công an Nghệ An không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn mà thông qua thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ đã góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo động lực thúc đẩy sự phấn đấu của mỗi cán bộ, hội viên. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, nhiều mô hình, công trình, phần việc đã phát huy được hiệu quả, hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện được chú trọng và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Với những kết quả, thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An vinh dự 2 lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều năm liền được Hội LHPN Nghệ An khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Ngoài ra, 46 lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 167 lượt cá nhân được các cấp tặng Giấy khen.

Đó chính là tiền đề, động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

.

Hải Việt

.