Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201702/dai-doi-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-nghe-an-nhung-ket-qua-noi-bat-trong-dot-cao-diem-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-722857/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201702/dai-doi-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-nghe-an-nhung-ket-qua-noi-bat-trong-dot-cao-diem-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-722857/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/02/2017, 14:29 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An

Những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, CBCS thuộc Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã vượt qua mọi khó khăn, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn và triển khai lực lượng bảo vệ cho các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra an toàn, đảm bảo ANTT. Đặc biệt, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017, thông qua những đợt tuần tra kiểm soát, Đại đội đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lực lượng CSCĐ kiểm tra, nhắc nhở người tham gia giao thông vi phạm
Lực lượng CSCĐ kiểm tra, nhắc nhở người tham gia giao thông vi phạm

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của chỉ huy Phòng CSCĐ, thời gian qua, Đại đội CSCĐ đã ra quân quyết liệt tấn công mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản…, từ đó đạt được những kết quả cao trong công tác đảm bảo ANTT.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2017 (từ 15/12/2016 - 15/2/2017), bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác đột xuất theo lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế và các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước tham quan, làm việc tại Nghệ An cùng các nhiệm vụ khác, đơn vị đã thường xuyên duy trì, tổ chức hơn 250 ca tuần tra vũ trang tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, nổi cộm về ANTT trên địa bàn TP Vinh với 2.700 lượt CBCS tham gia. Qua đó, đã kịp thời phát hiện 17 vụ, bắt giữ 20 đối tượng phạm pháp, giao cho các đơn vị chức năng xử lý.

Trong đó, tàng trữ pháo trái phép 5 vụ, 5 đối tượng; tàng trữ ma túy 1 vụ, 1 đối tượng; tàng trữ vũ khí thô sơ 2 vụ, 2 đối tượng; vận chuyển hàng lậu 1 vụ; vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ 2 vụ, 2 đối tượng; vận chuyển sản phẩm động vật, thực phẩm không rõ nguồn gốc 2 vụ, 2 đối tượng; trộm cắp tài sản 2 vụ, 3 đối tượng; cưỡng đoạt tài sản 1 vụ, 1 đối tượng; đánh bạc 2 vụ, 8 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật liên quan… Ngoài ra, đơn vị còn lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Điển hình, vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 8/2/2017, Đại đội CSCĐ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh, TP Vinh có 1 nhóm thanh niên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Ngay sau đó, chỉ huy Đại đội CSCĐ đã cử 1 tổ công tác nhanh chóng có mặt tại địa điểm trên bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) và Nguyễn Văn Thế (SN 1986) đều trú tại khối Vĩnh Xuân; Trương Văn Ý (SN 1991) trú tại khối Vĩnh Quang, cùng phường Đông Vĩnh và Phan Thanh Vui (SN 1982) trú tại khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh. Thu giữ 1 bát, 1 đĩa, 4 con xúc xắc, 4 điện thoại di động và 6,4 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 16/12/2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác thuộc Đại đội CSCĐ đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Phong (SN 1998) trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tàng trữ pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh pháo loại 36 quả, 1 bánh pháo loại 48 quả do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 8 kg, 1 xe môtô.

Các vụ việc đã được Phòng CSCĐ lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên chính là những nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn của tập thể CBCS Đại đội CSCĐ, với mong muốn nhân dân có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

.

Hằng Nga

.