Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-gop-phan-dam-bao-antt-tren-dia-ban-743925/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-gop-phan-dam-bao-antt-tren-dia-ban-743925/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/06/2017, 10:26 [GMT+7]
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn TP Vinh cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố không có trọng án xảy ra, tuy nhiên, vẫn còn nổi lên tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Gần đây, tiếp tục xuất hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm như đập kính ôtô để trộm cắp tài sản, trộm nhà dân, trộm nơi công sở.

Hoạt động của tội phạm và tệ nạn về ma tuý vẫn tiềm ẩn phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, nhất là các đường dây ma túy xuyên quốc gia, xuyên tỉnh, các đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy với tang số lớn, tình hình người nghiện ma tuý tổng hợp, ma tuý đá trong thanh niên, sinh viên, học sinh đang là vấn đề đáng quan tâm.

Công an TP Vinh họp bàn kế hoạch phá án
Công an TP Vinh họp bàn kế hoạch phá án

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý tốt các đối tượng hình sự, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, ngăn chặn và hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc xảy ra trên địa bàn, Công an TP Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng sớm điều tra, làm rõ.

Theo đó, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, 6 tháng đầu năm nay, Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ 133 vụ, bắt 171 đối tượng. Qua đấu tranh, điều tra mở rộng 51 vụ án khác trong và ngoài địa bàn. Thu tiền và tài sản trị giá khoảng 10,4 tỉ đồng.

Trong đó, Công an thành phố đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản với nhiều thủ đoạn mới, tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây thương tích... Điển hình là việc phá Chuyên án 219C, bắt Hoàng Việt Dũng (SN 1993) trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cướp và cướp giật tài sản của người hành nghề xe máy lai tại địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh. Hay trước đó, đơn vị đã phá Chuyên án 192G, bắt Dương Xuân Lập (SN 1992) và Hồ Tuấn Anh (SN 1989), cùng trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu 1 khẩu súng tự chế.

Tiếp đó, Công an TP Vinh phá Chuyên án 172K, bắt Cao Ngọc Dương (SN 1989) trú tại phường Vinh Tân và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984) trú tại phường Trường Thi về hành vi trộm cắp tài sản, thu các loại ngoại tệ trị giá trên 6 tỉ đồng; hay đấu tranh với tội phạm đập kính ôtô trộm tài sản, đơn vị đã xác lập và khám phá thành công Chuyên án 037T, bắt Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1983) trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về hành vi đập kính ôtô trộm cắp tài sản, thu 1 xe máy, 1 búa đinh và 12 triệu đồng…

Công an TP Vinh dẫn giải đối tượng phạm tội về nơi giam giữ
Công an TP Vinh dẫn giải đối tượng phạm tội về nơi giam giữ

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an TP Vinh cũng đã vào cuộc quyết liệt. Nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác lập và khám phá thành công nhiều chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, liên huyện.

6 tháng đầu năm 2017, Công an TP Vinh đã phát hiện, bắt giữ 169 vụ, 182 đối tượng phạm tội về ma tuý. Trong đó, xác lập và khám phá thành công 13 chuyên án, bắt 22 đối tượng, trong đó 3 đối tượng nằm trong đường dây ma túy lớn; xóa 20 điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Thu giữ 2,2 kg hêrôin, 5,2 kg ma tuý đá, 761 gam ma tuý tổng hợp, 71 gam cần sa.

Điển hình như: Ngày 11/1/2017, phá Chuyên án 111Đ, triệt xoá đường dây ma tuý từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Qua đó, bắt 4 đối tượng do Nguyễn Thị Thảo (Thảo An, SN 1970) trú tại khối 13, phường Quang Trung cầm đầu, thu 5 kg ma túy đá; ngày 21/3/2017, phá Chuyên án 317H, bắt Ngô Thị Xoan (SN 1972) trú tại khối 15, phường Cửa Nam, thu 2 bánh hêrôin có trọng lượng 700,09 gam; ngày 20/4/2017, phá Chuyên án 417H, bắt Trần Văn Lung (SN 1976) trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh và Lầu Bá Rê (SN 1975) trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, thu 2 bánh hêrôin.

Gần đây nhất, Công an TP Vinh cũng đã khám phá thành công Chuyên án 417K, đấu tranh với đường dây mua bán thuốc lắc. Bước đầu bắt Hồ Viết Anh (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, thu 4.000 viên ma túy tổng hợp...

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cũng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đã phát hiện, bắt giữ 52 vụ, 55 đối tượng; thu hơn 200 cây thuốc lá, 81 chai rượu ngoại, 2.200 chai bia, 2,5 tấn đường, 43 bộ điều hòa, 42 quạt điện…, tổng trị giá khoảng 3,1 tỉ đồng.

Điển hình như, ngày 10/4, Công an TP Vinh phá Chuyên án 417T bắt Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987) trú tại xóm 12, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đặng Quang Huỳnh (SN 1990) trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Qua khám xét, thu giữ 12 bằng tốt nghiệp, bảng điểm các trường đại học.

Trước đó, ngày 13/3, đơn vị đã khám phá thành công Chuyên án 317C, bắt Phan Văn Đạt (SN 1980) trú tại xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên về hành vi kinh doanh hàng giả. Tang vật thu giữ gồm 850 kg café giả, 700 kg vải.

Đặc biệt, thời gian qua, Công an TP Vinh cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Qua đó, phát hiện, xử lý 67 vụ, 67 đối tượng, chủ yếu liên quan đến mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, đơn vị đã tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm, như: Ngày 27/4, tại cửa hàng Giang Hoa - Khu đô thị Long Châu thuộc phường Vinh Tân, Tổ công tác Công an TP Vinh kiểm tra, phát hiện, thu giữ 900 kg ruốc bông, 113 cây giò, 161 cây chả cay không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; ngày 11/5, lực lượng này cũng phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 1971) trú tại khối Yên Phúc, phường Hưng Phúc vận chuyển 100 kg nấm linh chi không có giấy tờ hợp lệ và kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm...

Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trên lĩnh vực đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Công an TP Vinh cũng đã phát hiện, bắt 263 vụ, 741 đối tượng đánh bạc; 4 vụ, 14 đối tượng hoạt động mại dâm, thu 154 bảng cáp đề, 181 bộ bài túlơkhơ, 3 bộ bát đĩa, 4 xúc xắc và 620.800.000 đồng. Điển hình là việc khám phá thành công Chuyên án 101B, bắt quả tang 7 đối tượng về hành vi đánh bạc tại số nhà 1001, Chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, thu 12 bộ bài túlơkhơ và 354.300.000 đồng.

Với phương châm “Chủ động đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, thời gian qua, lực lượng Công an TP Vinh đã tăng cường các mặt công tác và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với những thành tích trên, Công an TP Vinh có 30 lượt tập thể và 147 lượt cá nhân được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp về những người chiến sỹ CAND trên quê hương Bác Hồ.

.

Hải Việt

.