Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-1661967-1662017-noi-tiep-nhung-chien-cong-742640/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-1661967-1662017-noi-tiep-nhung-chien-cong-742640/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nối tiếp những chiến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/06/2017, 07:56 [GMT+7]
Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 - 16/6/2017)

Nối tiếp những chiến công

(Congannghean.vn)-Cách đây 50 năm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 426 ngày 16/6/1967 thành lập Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã trực thuộc Bộ trưởng, có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an các cấp tổ chức thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp phát động phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an nhân dân được giao trọng trách trên mặt trận chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất vẻ vang đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ty Công an Nghệ Tĩnh, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, chiến lược “chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ; đồng thời, tổ chức cán bộ bám địa bàn cơ sở, phát động phong trào quần chúng bảo vệ trị an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở các địa bàn xung yếu, nhất là khu vực biên giới, tuyến biển, vùng giáo, thành thị.

Qua đó đã phát huy vai trò của nhân dân, tạo thế chủ động trong đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại nhiều hoạt động xâm nhập, gián điệp, biệt kích ở Quỳ Châu, Kỳ Sơn; vận động giáo dân xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đập tan âm mưu của số đối tượng lợi dụng tôn giáo ở một số địa phương như TP Vinh, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Mặt khác, nhờ sự tố giác của nhân dân đã giúp lực lượng Công an xử lý hàng trăm vụ, đối tượng phạm tội, góp phần ổn định ANTT khu vực hậu phương để thực hiện nhiệm vụ chiến lược chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước, nhiệm vụ công tác Công an nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đặt ra những yêu cầu và thách thức to lớn.

Theo đó, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về âm mưu của các thế lực thù địch thời hậu chiến, thể lệ quản lý trị an, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, chất cháy, chất nổ, vũ khí, an toàn giao thông, cảnh giác đấu tranh chống tệ làm ăn phi pháp, phạm pháp; đồng thời, căn cứ tình hình đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo củng cố lực lượng Công an xã, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn đặc thù, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức phản động để chống phá cách mạng. Quần chúng nhân dân đã phối hợp với Công an chủ động, mưu trí, giải quyết, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm về an ninh và triệt phá hàng nghìn vụ án, băng ổ nhóm tội phạm hình sự.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến (Trong ảnh: Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho Trưởng Công an xã, thị trấn) - Ảnh: Mai Hậu
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến (Trong ảnh: Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho Trưởng Công an xã, thị trấn) - Ảnh: Mai Hậu

Bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, trước thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức bộ máy và đổi mới phương pháp công tác phù hợp thực tiễn tình hình địa bàn.

Đặc biệt, từ năm 2011, sau khi có Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã làm tốt chức năng thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm củng cố, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào bảo vệ ANTT cơ sở vững mạnh, đủ sức nắm tình hình và tham gia giải quyết tốt những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh cũng như trật tự xã hội.

Phong trào quần chúng bảo vệ ANTT ngày càng được quan tâm, phát triển sâu rộng, đa dạng về nội dung, hình thức phát động và thành phần tham gia, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là tại các địa bàn trọng yếu. Các hoạt động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “An toàn về ANTT” và với hàng trăm mô hình, điển hình, hàng nghìn tổ tự quản về ANTT... đã mang lại sức sống mới, diện mạo mới cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan tôn giáo, dân tộc, mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

 Lễ ra mắt mô hình
Lễ ra mắt mô hình "Vùng giáo đoàn kết đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới" tại xóm 4, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn

Có thể thấy, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ những ngày đầu với tổ chức đơn giản, biên chế nhân sự mỏng, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng, đến nay lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có một hệ thống tổ chức chuyên trách và lãnh đạo chỉ huy lớn mạnh từ Bộ đến Công an tỉnh, thành phố, Công an quận, huyện đến phường, xã. Các lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng được quan tâm tăng cường, củng cố, phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào ở cơ sở.

Ghi nhận, động viên những thành tích quan trọng đạt được, 50 năm qua, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần biểu dương cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An. Nhiều tập thể, cá nhân làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân như: Ban Công an các xã Quỳnh Long, Nghi Xuân, Quỳnh Châu, Thượng Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, nguyên Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng; đồng chí Nguyễn Văn Tạo, nguyên Trưởng Công an xã Diễn Yên... Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An.

Những năm tới, tình hình ANTT trong nước, trong tỉnh sẽ còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường, nhất là hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân... để gây mất ổn định chính trị, chống phá chính quyền. Điều đó đặt ra cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ những nhiệm vụ khó khăn, thách thức nặng nề.

Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao thực chất hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tiếp tục tham mưu phục vụ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách và hệ thống lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là các văn bản luật về Công an xã, Bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng…

Tin tưởng và hy vọng rằng, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, bám sát yêu cầu tình hình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sát cánh cùng lực lượng Công an Nghệ An trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.