Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201707/cong-doan-cong-an-nghe-an-tung-buoc-truong-thanh-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-lao-dong-749627/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201707/cong-doan-cong-an-nghe-an-tung-buoc-truong-thanh-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-lao-dong-749627/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từng bước trưởng thành, chăm lo đời sống cho người lao động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/07/2017, 08:28 [GMT+7]
Công đoàn Công an Nghệ An

Từng bước trưởng thành, chăm lo đời sống cho người lao động

(Congannghean.vn)-Sau hơn 1 năm thành lập, với 31 tổ chức Công đoàn cơ sở, thu hút 490 đoàn viên, Công đoàn Công an Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước lớn mạnh, chăm lo đời sống cho người lao động trong lực lượng.

 Một tiết mục của Công đoàn Công an Nghệ An tại Liên hoan nghệ thuật công nhân, lao động Công an nhân dân lần thứ 6
Một tiết mục của Công đoàn Công an Nghệ An tại Liên hoan nghệ thuật công nhân, lao động Công an nhân dân lần thứ 6

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công đoàn CAND, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Công đoàn trong Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Công đoàn các cấp trong Công an Nghệ An đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện bước đầu và đạt hiệu quả trên các mặt công tác Công đoàn, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Đặc biệt, BCH Công đoàn các cấp đã quan tâm thực hiện các chế độ chính sách, điều kiện công tác, đời sống, góp phần giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác.

Ngay sau khi được thành lập, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn trong CAND nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định về nhiệm vụ, chức năng, tổ chức, hoạt động, việc quản lý, sử dụng tài chính trong Công đoàn CAND... đến 100% Công đoàn cơ sở. Qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn khi tham gia tổ chức; qua đó, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia tích cực các phong trào.

Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch Công đoàn Công an Nghệ An cho biết: Để từng bước củng cố, phát huy lợi thế của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Công an tỉnh đã tập trung nội lực, vừa ổn định tổ chức vừa chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn. Trong đó, chú trọng chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là số lao động hợp đồng.

Qua khảo sát, nắm bắt được hoàn cảnh của chị Lang Thị Hương, cán bộ cấp dưỡng Công an huyện Quỳ Châu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng chị Hương không có việc làm ổn định, hiện vợ chồng chị đang nuôi 2 đứa con trong độ tuổi ăn học. Ngày 20/7, BCH Công đoàn Công an tỉnh đã trao tặng 2 con bò sinh sản, với mong muốn hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, giúp chị Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 25 lượt đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với tổng số tiền 40.000.000 đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hoạt động từ thiện tại 2 bản tái định cư của người dân tộc Đan Lai, trao 50 suất quà trị giá 50.000.000 đồng. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2017), Công đoàn đã phối hợp với Hội Phụ nữ khởi công xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho đoàn viên Công đoàn Công an huyện Kỳ Sơn, dự kiến bàn giao vào giữa tháng 8/2017.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Công an tỉnh còn đặc biệt quan tâm tới đời sống tinh thần cho đoàn viên Công đoàn. Theo đó, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên được tổ chức, tạo môi trường giao lưu cho các đoàn viên. Dấu ấn mới đây nhất là tại Hội thao công nhân lao động trong Công đoàn CAND lần thứ 10  do Công đoàn CAND tổ chức, Công đoàn Công an Nghệ An đã xuất sắc đạt 2 Huy chương Bạc môn tennis, cầu lông và 1 Huy chương Đồng môn bóng chuyền nữ. Đạt giải A toàn đoàn, giải Nhất tiết mục đơn ca “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” và giải Nhất tiết mục hát múa tập thể “Lời Bác sáng lòng ta” tại Liên hoan nghệ thuật công nhân lao động CAND lần thứ 6.

Sau hơn 1 năm thành lập, Công đoàn Công an Nghệ An đã triển khai phong trào thi đua "Công đoàn CAND sáng tạo, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì an ninh Tổ quốc" và phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong đoàn viên Công đoàn, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng của lực lượng đoàn viên Công đoàn cả về phẩm chất đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong làm việc và phục vụ.

.

Phương Thủy

.