Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201707/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-cong-an-nghe-an-55-nam-muu-tri-dung-cam-vi-nuoc-vi-dan-quen-than-phuc-vu-748127/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201707/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-cong-an-nghe-an-55-nam-muu-tri-dung-cam-vi-nuoc-vi-dan-quen-than-phuc-vu-748127/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
55 năm mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/07/2017, 07:27 [GMT+7]
Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An

55 năm mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ

(Congannghean.vn)-Cách đây vừa tròn 55 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan CSND. Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của lực lượng CSND. Từ đó đến nay, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam.

PGS.TS. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
PGS.TS. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

1. Cùng với sự ra đời của lực lượng CAND, lực lượng CSND hình thành từ rất sớm với các tổ chức tiền thân là “Đội tự vệ đỏ”, “Đội hộ lương diệt ác”, “Đội danh dự trừ gian” và các đơn vị “Cảnh sát xung kích”. Dù trải qua những năm tháng lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng qua từng giai đoạn lịch sử đều phản ánh rõ nét bước trưởng thành và phát triển của lực lượng CSND. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế là một trong những công cụ chuyên chính sắc bén, tin cậy và là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

55 năm qua, cùng với lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã khắc phục khó khăn, không quản ngại hy sinh, gian khổ, đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và tội phạm. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã tham gia đấu tranh quyết liệt làm thất bại âm mưu gây rối, phá hoại của bọn gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc hậu phương, khám phá nhiều vụ án hình sự lớn gây tiếng vang khắp cả nước.

2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với quyết tâm "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", lực lượng CSND Công an Nghệ An đã không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, vừa tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa tập trung đấu tranh bảo vệ ANTT cho miền Bắc XHCN. Lực lương Cảnh sát Công an Nghệ An đã ngày đêm bám sát trận địa, bảo vệ các cơ quan đầu não, giữ vững huyết mạch giao thông, bảo vệ an toàn các chuyến hàng từ hậu phương ra tiền tuyến.

Cũng trong thời kỳ này, lực lượng CSND đã khám phá nhiều vụ án hình sự nguy hiểm như: Vụ trộm cắp tài sản tại “Công ty đường ngầm” ở TP Vinh, bắt 34 đối tượng; vụ Đỗ Như Hoa, cán bộ Nông trường 32 - Quỳ Hợp tham ô tài sản... Nhiều đơn vị đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; xuất hiện nhiều tấm gương CBCS lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ  An quả cảm, hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, lực lượng CSND Công an Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống “mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Chỉ tính riêng từ năm 1980 - 1985, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 500 vụ buôn lậu, tích trữ, đầu cơ các mặt hàng Nhà nước quản lý, triệt xóa 686 ổ nhóm lưu manh, khám phá 1.358 vụ xâm phạm tài sản XHCN và 3.801 vụ phạm pháp hình sự khác, bắt hàng nghìn đối tượng nguy hiểm, bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh trong cả nước điều tra, khám phá, bắt giữ hàng chục băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Lực lượng CSND Công an Nghệ An báo công tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Lực lượng CSND Công an Nghệ An báo công tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới trong bối cảnh các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết tiến hành mọi âm mưu chống phá cách mạng; tội phạm hình sự gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp và liều lĩnh hơn. Trước tình hình đó, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã phát huy cao độ nội lực, bình tĩnh, kiên cường, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, tổ chức đánh mạnh, đánh trúng các đường dây buôn lậu, tổ chức ma túy lớn, xóa bỏ các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kìm giữ sự gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông, không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Chỉ tính trong hơn 20 năm (1996 - 2017), lực lượng CSND Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt 47.933 vụ, 85.929 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực hình sự, ma tuý, chức vụ, tham nhũng, kinh tế, môi trường. Bắt và vận động đầu thú 4.519 đối tượng truy nã; thu giữ hơn 1,9 tấn ma tuý các loại và nhiều tiền, tài sản, hàng hoá khác tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng. Nhiều vụ án hình sự lớn được khám phá, làm rõ như: Vụ cướp tiệm vàng Phú Nguyên Hằng (1997); vụ cướp tiệm vàng Như Trịnh (2002); vụ giết người xảy ra tại khu vực hồ Goong, TP Vinh (2009); vụ giết 4 người trong 1 gia đình xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (2015)... Cùng với đó, hàng chục băng cướp nguy hiểm bị triệt xóa, nhiều tên cầm đầu ngoan cố bị tiêu diệt.

Bên cạnh đó, điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước như: Vụ tham ô, cố ý làm trái ở Công ty truyền tải điện Bắc Miền Trung (1996); vụ tham ô, cố ý làm trái ở Xí nghiệp Gạch ngói Nam Giang (Nam Đàn); bắt Trần Lê Đức cùng đồng bọn lắp đặt IC giả gắn vào cột bơm xăng để đánh cắp tiền của khách hàng, là đơn vị đầu tiên trong cả nước khám phá thành công loại tội phạm này; vụ bắt Nguyễn Thị Lam lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng tại Chi nhánh Ngân hành Eximbank Đô Lương; vụ bắt quả tang 2 đối tượng Đào Duy Định và Lê Thành Trung đang có hành vi vận chuyển sản phẩm động vật thuộc hàng nguy cấp quý hiếm với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ 31 chiếc sừng tê giác, trọng lượng 37 kg, có trị giá trên 22 tỉ đồng; phá Chuyên án 126B, triệt xóa đường dây đánh bạc (bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet), bắt 3 đối tượng, làm rõ số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây khoảng 900 tỉ đồng…

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý, lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An đã xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tạo được tiếng vang lớn trong cả nước.

Điển hình như: Chuyên án bắt các đối tượng truy nã quốc tế, “trùm” ma túy Nguyễn Văn Cẩn, Trần Văn Hợi (trốn tại Lào), thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn, làm rõ hành vi mua bán trên 1.000 bánh hêrôin vào Việt Nam; Chuyên án bắt Nguyễn Trọng Tuấn cùng đồng bọn, thu 58 bánh hêrôin (gần 20 kg); Chuyên án bắt Hồ Sự Cơ cùng đồng bọn, thu 60 bánh hêrôin (hơn 20 kg); Chuyên án bắt Phan Đình Tuấn (Tuấn lay) thu 40 bánh hêrôin, 2 khẩu súng quân dụng, 116 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Đặc biệt, trong dịp thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng CSND, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt 1 đối tượng, thu 3 kg ma tuý đá, làm rõ hành vi mua bán 600 bánh hêrôin; tiếp tục mở rộng chuyên án, phối hợp với Cục C47 - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh bắt 1 đối tượng, thu 10 bánh hêrôin, 1 khẩu súng có 7 viên đạn (1 viên đã lên nòng), đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và lực lượng vây bắt.

Trong trận chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm cam go, nguy hiểm, nhiều CBCS đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dũng cảm, mưu trí xâm nhập vào các đường dây, hang ổ của bọn tội phạm và phối hợp cùng đồng đội đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án lớn; bắt giữ hàng nghìn tên tội phạm nguy hiểm. Nhiều tấm gương khác đã nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh xương máu, anh dũng, mưu trí xả thân bắt giữ những đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí “nóng”, nguy hiểm chống trả lực lượng vây bắt, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho đồng đội và nhân dân.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An ngày càng bản lĩnh và tinh nhuệ, thực sự là “cú đấm thép”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn (Trong ảnh: Các đơn vị Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tham gia Hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân do Công an Nghệ An tổ chức) - Ảnh: Minh Khôi
Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An ngày càng bản lĩnh và tinh nhuệ, thực sự là “cú đấm thép”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn (Trong ảnh: Các đơn vị Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tham gia Hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân do Công an Nghệ An tổ chức) - Ảnh: Minh Khôi

3. Song song với công tác đấu tranh, truy quét tội phạm, lực lượng CSND đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác QLHC về TTXH, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì có hiệu quả hoạt động “Bộ phận một cửa” tại Công an tỉnh và Công an 21 huyện, thành phố, thị xã để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, với quyết tâm và nỗ lực lớn trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhiều cách làm hay, sáng tạo, hướng đến những lĩnh vực phục vụ nhu cầu bức thiết của nhân dân đã được triển khai và phát huy hiệu quả cao, như: Thành lập tổ công tác sửa sai trong lĩnh vực cấp phát CMND và cử các tổ công tác đến các thôn, xóm, bệnh viện, trung tâm bảo trợ… giúp những người già, ốm đau, bệnh tật… để làm thủ tục cấp phát CMND miễn phí và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; phối hợp với Bưu điện tỉnh về chuyển trả  CMND và thu nộp tiền xử phạt vi phạm, chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo yêu cầu của công dân; tăng thời gian cấp CMND nhanh từ 1 ngày (thứ 7) lên 3 ngày (thứ 3, 5, 7) hàng tuần; lắp đặt hệ thống camera giám sát tại “Bộ phận một cửa” và phòng tiếp công dân của Công an tỉnh, trực tiếp truyền dữ liệu hình ảnh, âm thanh về phòng làm việc của lãnh đạo Công an tỉnh; ứng dụng sâu rộng với hơn 30 phần mềm công nghệ phục vụ công tác, số hóa kho tàng thư chỉ bản thủ công, mạnh dạn bỏ bớt các thủ tục rườm rà, không cần thiết, rút ngắn quy trình của hơn 10 lĩnh vực thủ tục hành chính; lễ tiết, tác phong phục vụ nhân dân được nâng cao… Với những nỗ lực đó, trong nhiều năm liền, Công an Nghệ An luôn là đơn vị đứng tốp đầu của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An trong công tác CCHC, đặc biệt, năm 2016 Công an Nghệ An là đơn vị xếp thứ nhất toàn lực lượng CAND về công tác CCHC.

Cùng với các mặt công tác, chiến đấu, trong suốt chặng đường 55 năm qua, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn với xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đến nay, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã có 1 Phó Giáo sư, 2 tiến sĩ và hàng trăm CBCS có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng và ngành phát động, với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức của CBCS, xây dựng ý thức cảnh giác, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng đội, tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết tấn công tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận những thành tích trong 55 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Công an Nghệ An (trong đó có lực lượng CSND) 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 20 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba. Riêng lực lượng CSND Công an tỉnh Nghệ An có 11 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 22 lượt tập thể, 125 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND Công an Nghệ An quyết tâm viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước; nêu cao khẩu hiệu: “Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề, lực lượng CSND Công an Nghệ An ra sức rèn đức, luyện tài, nguyện chiến đấu giỏi, kỷ luật nghiêm, trung thành với Đảng, lễ phép với dân, vì sự bình yên trên quê hương Bác Hồ”; xây dựng lực lượng CSND Công an Nghệ An hướng tới mục tiêu 5 hơn: “Chính quy hơn, tận tuỵ hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.

.

PGS.TS. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.