Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/cong-an-huyen-nam-dan-dau-tranh-quyet-liet-voi-toi-pham-va-te-nan-danh-bac-755109/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201708/cong-an-huyen-nam-dan-dau-tranh-quyet-liet-voi-toi-pham-va-te-nan-danh-bac-755109/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/08/2017, 10:09 [GMT+7]
CÔNG AN HUYỆN NAM ĐÀN

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn huyện Nam Đàn có xu hướng gia tăng với diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi loại tội phạm và tệ nạn này; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1471 ngày 19/6/2017 của Công an tỉnh về việc tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn đánh bạc.
 
Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, tăng cường lực lượng xuống cơ sở; phối hợp với Công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền đến tận người dân về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn đánh bạc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm; qua đó điều tra, triệt xóa nhiều ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Cán bộ Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai của đối tượng tổ chức đánh bạc
Cán bộ Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai của đối tượng tổ chức đánh bạc
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Thời gian qua, tội phạm đánh bạc và trộm cắp tài sản trên địa bàn nổi lên với thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, Công an huyện đã tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh; ngoài ra, phối hợp với Ban Công an xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ đánh bạc ở cơ sở”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 13 vụ, 95 đối tượng đánh bạc; thu giữ 198.020.000 đồng và nhiều tang vật liên quan; khởi tố 7 vụ, 41 đối tượng; xử lý hành chính 1 vụ, 8 đối tượng; đang lập hồ sơ xử lý 5 vụ.
 
Điển hình, giữa tháng 6 vừa qua, Công an huyện phá thành công Chuyên án 0617X. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 14/6, Tổ công tác gồm CBCS của các đội nghiệp vụ đã ập vào ngôi nhà tại xóm 10, xã Nam Cường, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, gồm: Trần Anh Viết (SN 1988) trú tại xóm 6, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; Trần Văn Điệp (SN 1981) trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; Dương Thị Thanh Huế (SN 1984) trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh; Trần Anh Quang (SN 1992) trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh; thu giữ 27.500.000 đồng,  1 bộ bát đĩa, 5 ôtô, 6 xe máy. Mở rộng điều tra, Công an huyện tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Toán (SN 1978), Nguyễn Thế Đông (SN 1978), cùng trú tại xóm Đại Thắng, xã Nam Cát và Lữ Đức Hường (SN 1971) trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn. 
 
Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/8/2017, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 24 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại sân vườn nhà Nguyễn Vĩnh Khương (SN 1971) ở khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Thu giữ tang vật gồm 4 con gà trống chọi, 53.180.000 đồng, 1 chiếc đồng hồ, 29 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 29 xe máy. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vĩnh Khương (SN 1971) trú tại khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987) trú tại khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn và Lê Mạnh Hùng (SN 1979) trú tại xóm 3A, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
Nhằm hạn chế tội phạm và tệ nạn đánh bạc, trong thời gian tới, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức; đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn đánh bạc đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó, để mỗi công dân đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn đánh bạc và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc. 
.

Thu Thủy

.