Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/3-tuan-bat-22-doi-tuong-pham-phap-759110/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/3-tuan-bat-22-doi-tuong-pham-phap-759110/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 tuần, bắt 22 đối tượng phạm pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/09/2017, 09:44 [GMT+7]

3 tuần, bắt 22 đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, CBCS Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Phòng CSCĐ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngày đêm tuần tra trên các tuyến phố và triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội đảm bảo ANTT, trấn áp tội phạm. Từ đó, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSCĐ, thời gian qua, Đại đội CSCĐ đã ra quân quyết liệt tấn công mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép, đánh bạc, từ đó, đạt được kết quả cao trong công tác đảm bảo ANTT.

Đối tượng Ngô Thị Hằng bị lực lượng CSCĐ bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
Đối tượng Ngô Thị Hằng bị lực lượng CSCĐ bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích

Chỉ tính trong 3 tuần (từ ngày 29/8 - 19/9/2017), bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác đột xuất theo mệnh lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế và cấp cao tham quan và làm việc tại Nghệ An cùng các nhiệm vụ khác, đơn vị đã thường xuyên duy trì, tổ chức hơn 50 ca tuần tra vũ trang tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn TP Vinh, với 390 lượt CBCS tham gia nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, giao cho các đơn vị chức năng xử lý.

Qua đó, đã phát hiện 11 vụ phạm pháp, bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí thô sơ, vận chuyển hàng lậu, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, đánh bạc; thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 440 quần, áo các loại, 0,88 gam ma túy đá, 0,3 gam thuốc lắc, 1 con dao mẹo, 6 xe môtô, 4 bộ bài túlơkhơ, 4 điện thoại di động…

Trong số những chiến công xuất sắc mà Đại đội CSCĐ đã đạt được trong thời gian qua, phải kể đến một số vụ việc điển hình như, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 3/9, Tổ công tác Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh thì nhận được tin báo của cán bộ điều dưỡng với nội dung: Tại Khoa Cấp cứu xảy ra sự việc một số đối tượng nữ đánh đập bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác đã có mặt tại hiện trường thì phát hiện đối tượng Lưu Thị Thủy (SN 1990) trú tại khối 8, phường Hồng Sơn và Ngô Thị Hằng (SN 1989) trú tại khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh đang dùng tay chân đấm, đá, đạp mạnh vào đầu và mặt bác sĩ Trần Thanh Lê (SN 1988) trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ khiến bác sĩ Lê ngã xuống, hoảng loạn về tinh thần và bị thương ở vùng đầu, tay, ngực.

Tổ công tác lập tức tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi của 2 đối tượng trên, tuy nhiên, Hằng vẫn tiếp tục lao vào đánh mạnh vào đầu bác sĩ Lê khiến vị bác sĩ này choáng váng, hoảng loạn. Lúc này, đồng chí Lê Duy Trung, cán bộ Phòng CSCĐ tiến hành khống chế đối tượng Hằng. Thấy vậy, Thủy lao vào từ phía sau đồng chí Trung lôi kéo và đánh, cào cấu vào người đồng chí Trung khiến đồng chí bị thương tại vùng tay và đầu.

Trước thái độ hung hăng của Thủy, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, cán bộ Phòng CSCĐ tiến hành khống chế, ngăn chặn hành vi của đối tượng thì cũng bị Thủy đánh lại, cào mạnh vào tay trái khiến đồng chí Tuấn bị thương. Thế nhưng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, mặc dù bị thương nhưng 2 đồng chí cùng Tổ công tác CSCĐ đã bắt giữ 2 đối tượng, áp giải về trụ sở Phòng CSCĐ để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào hồi 1 giờ 45 phút ngày 2/9, Tổ công tác thuộc Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phan Đình Phùng thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1973) trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,565 gam.

Gần đây nhất, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 18/9, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Thái Học thuộc phường lê Lợi, TP Vinh, Tổ tuần tra CSCĐ phát hiện chiếc xe taxi nhãn hiệu Vạn Xuân chở 1 nữ hành khách có biểu hiện nghi vấn dừng trước nhà nghỉ Thái Sơn (địa chỉ số 1, ngõ 7, đường Nguyễn Thái Học). Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện trong túi da màu nâu của nữ hành khách tên là Lương Thị Bảo (SN 1995) trú tại bản Tam Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương có 1 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa 0,3 gam thuốc lắc.

Cũng trong thời gian qua, Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 15 đối tượng đánh bạc. Đặc biệt, chỉ trong 1 ngày, đơn vị đã bắt quả tang liên tiếp 2 vụ gồm 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh xiểng.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9/9/2017, Đại đội CSCĐ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại quán cà phê Bond ở số 157, đường Hà Huy Tập thuộc khối 5, phường Hà Huy Tập có 2 nhóm nam thanh niên đang có hành vi đánh bạc. Ngay sau đó, Chỉ huy Đại đội đã cử 1 tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, Tổ công tác đã bắt quả tang 1 nhóm gồm 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh xiểng, gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1986) trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh; Phạm Công Thành (SN 1987) trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu; Nguyễn Văn Nam (SN 1987) trú tại khối 1, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò và Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986) trú tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Tổ công tác cũng đã thu giữ trên bàn 1 bộ bài túlơkhơ và 3,2 triệu đồng.

Cùng lúc đó, 1 tổ công tác khác tiến hành bắt giữ nhóm 4 đối tượng cũng đang đánh bạc dưới hình thức đánh xiểng, gồm: Võ Tuấn Thành (SN 1995) trú tại khối 8, phường Bến Thủy; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1995) và Hoàng Mạnh Hùng (SN 1995) cùng trú tại khối 8, phường Đội Cung, TP Vinh; thu giữ 1 bộ bài túlơkhơ và 1.030.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị còn lập 101 biên bản, tạm giữ 65 xe môtô và ra quyết định xử phạt 181 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước trên 100  triệu đồng.

Kết quả trên chính là những nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tập thể CBCS Đại đội CSCĐ với mong muốn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

.

Hằng Nga

.