Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/hieu-qua-tu-quy-che-phoi-hop-giua-3-luc-luong-cong-an-quan-su-bien-phong-756208/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/hieu-qua-tu-quy-che-phoi-hop-giua-3-luc-luong-cong-an-quan-su-bien-phong-756208/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/09/2017, 08:51 [GMT+7]

Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng

(Congannghean.vn)-Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp tuần tra trên tuyến biển
Các lực lượng phối hợp tuần tra trên tuyến biển

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng với vai trò nòng cốt đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2017; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” của Bộ Chính trị...; đồng thời, duy trì việc giao ban định kỳ, trao đổi, kiểm tra, xác minh hàng trăm thông tin liên quan đến nhiệm vụ  đảm  bảo QP-AN; trong đó, tập trung trao đổi, đánh giá âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động của các đối tượng trọng điểm, tình hình an ninh trên 2 tuyến biên phòng, tình hình an ninh nông thôn... Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, giải pháp tăng cường QP-AN trên địa bàn.

Điểm nổi bật là công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; buôn lậu, gian lận thương mại…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng đã tổ chức 120 đợt, với 471 lượt cán bộ tuần tra trên tuyến biên giới đất liền và tuyến biển. Qua đó, phối hợp tuyên truyền, vận động 15 hộ, 81 khẩu người Mông từ bỏ ý định di cư sang Lào; phối hợp với nước bạn Lào điều tra, xác minh, làm rõ 2 vụ việc phá hủy mốc quốc giới; khai thác 2 đối tượng người Mông Việt Nam vi phạm pháp luật Lào có dấu hiệu lôi kéo người Mông thành lập “Nhà nước Mông”.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đường biên mốc giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị; phối hợp làm tốt công quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, 3 lực lượng đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 410/502 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị; phối hợp xác minh, truy bắt và vận động đầu thú 129 đối tượng truy nã; triệt xóa 731 tụ điểm đánh bạc; phối hợp làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư… Bên cạnh đó, 3 lực lượng đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Về phối hợp trong công tác vận động quần chúng, 3 lực lượng luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại các địa bàn ven biển tham gia phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới và ANTT thôn, bản biên giới.

Cùng với các hoạt động trên, các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh đã phối hợp đạt kết quả tốt trong công tác huấn luyện và tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chiến đấu trị an, xử trí tình huống A2, diễn tập cụm tác chiến biên phòng, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự ATGT; củng cố, duy trì 40 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức 316 đợt tuyên truyền, vận động tập trung tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, thu hút 75.000 lượt người tham gia.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ vào ngày 14/2/2017, do linh mục Nguyễn Đình Thục đứng đầu và các nội dung rao giảng xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam vào ngày 30/4/2017, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở đồng loạt tổ chức mít tinh, hội nghị, cuộc họp; đồng thời, các lực lượng trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động hơn 300 tổ chức, đoàn thể và hàng nghìn quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào, kịch liệt lên án hành vi của 2 linh mục Nam và Thục.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

.

Cao Loan

.