Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201711/huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-768014/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201711/huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-768014/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/11/2017, 08:09 [GMT+7]
Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được đảm bảo; tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, trong đó nổi lên là tội phạm ma túy, đánh bạc. Trước thực tế trên, Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, hình thành thế trận an ninh vững chắc, góp phần quan trọng gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Hưng Nguyên khen thưởng Ban Công an xã Hưng Tây vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản
Công an huyện Hưng Nguyên khen thưởng Ban Công an xã Hưng Tây vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2017, Đội Công an Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT Công an huyện Hưng Nguyên thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, nạn mua bán người, đặc biệt là hành vi vi phạm về pháo...

Về tuyên truyền cá biệt, Công an huyện chú trọng tới việc huy động các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân vùng giáo, đặc biệt là hàng ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín về chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền. Hình thức tuyên truyền cũng được chú trọng đổi mới, phù hợp với từng loại đối tượng, như tổ chức các buổi truyền thông sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề… Việc làm này đã góp phần tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm cơ sở đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đơn cử như tối 2/11 vừa qua, Hội nghị “Khu dân cư bàn về ANTT” kết hợp diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được tổ chức tại xóm 7, xã Hưng Nhân đã ghi nhận 10 ý kiến đóng góp của người dân. Trong đó, tập trung vào nạn khai thác cát trái phép và vấn đề giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn. Đây chính là cơ sở để Công an huyện và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hành động, đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cùng với tuyên truyền, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt cũng được đặc biệt chú trọng. Trong tháng 11, Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT Công an huyện đã phối hợp với Công an 23 xã, thị trấn tổ chức 182 ca tuần tra ban đêm, với 466 lượt CBCS tham gia. Cùng với đó, tổ chức và bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ, quân sự, võ thuật cho lực lượng Công an xã năm 2017, với số lượng 120 học viên đảm bảo chất lượng.

Năm 2017, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, 18 mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT đã được duy trì, hoạt động có hiệu quả. Trong đó, phải kể đến mô hình “Xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Hưng Yên Nam. Mô hình này trước đó được triển khai tại xóm 4, xã Hưng Xá, qua một thời gian ngắn hoạt động đã tạo sự lan tỏa tại cơ sở, với mục tiêu trở thành mô hình nòng cốt, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Cùng với đó, phổ biến cho người dân âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và tự bảo vệ trên các lĩnh vực. Với việc tác động một cách toàn diện đến nhận thức của người dân, ý thức chấp hành pháp luật của bà con có sự chuyển biến rõ nét. Tính gắn kết cộng đồng và mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an nhờ đó ngày càng bền chặt. Cũng thông qua những mô hình này, nhiều đối tượng và hành vi vi phạm pháp luật đã được kịp thời ngăn chặn, phát hiện.

Những kết quả nói trên là minh chứng cho hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.

.

Hồng Hạnh

.