Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201711/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-nghe-an-dieu-tra-lam-ro-117-vu-342-doi-tuong-pham-phap-766775/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201711/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-nghe-an-dieu-tra-lam-ro-117-vu-342-doi-tuong-pham-phap-766775/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra, làm rõ 117 vụ, 342 đối tượng phạm pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/11/2017, 14:33 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An

Điều tra, làm rõ 117 vụ, 342 đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Năm 2017, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động và sử dụng vũ khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, trong năm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án hình sự, góp phần không nhỏ trong việc giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

UBND tỉnh trao thưởng cho Phòng CSHS vì thành tích nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ giết người
UBND tỉnh trao thưởng cho Phòng CSHS vì thành tích nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ giết người

Nhờ việc chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, năm 2017, Phòng CSHS đã nhanh chóng khám phá các vụ án giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản…; đồng thời, nắm chắc và quản lý tốt các đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng hình sự nguy hiểm có khả năng gây án nghiêm trọng.

Theo thống kê, trong năm 2017, Phòng CSHS đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ, điều tra, làm rõ 117 vụ, 342 đối tượng phạm tội; thu 110,5 kg pháo, 22 ôtô, 76 xe máy, 11 khẩu súng các loại, 4 hộp tiếp đạn, 290 viên đạn, 5 bộ xà cạy, 68 bộ bài túlơkhơ, 7 bộ bát đĩa, 28 con xúc xắc, 26 cáp/bảng đề, 4 máy tính xách tay và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt. Trong đó, nổi lên các loại tội phạm giết người, đánh bạc và trộm cắp tài sản: Điều tra, làm rõ 25 vụ án giết người, bắt giữ 30 đối tượng; 26 vụ đánh bạc, 166 đối tượng; 18 vụ trộm cắp tài sản, 46 đối tượng.

Đặc biệt, đơn vị đã khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, được lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao, nhân dân ngợi khen như: Chuyên án 417Đ “Đấu tranh với các ổ nhóm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập, trộm két sắt”, bắt giữ Cao Xuân Sơn (SN 1972) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Đối tượng này đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh, với thủ đoạn tinh vi đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra. Số tài sản Sơn trộm cắp được lên đến 2,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do liên quan đến vụ án hình sự để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong 2 tháng 7 và 8/2017, 3 đối tượng: Phạm Đình Luận (SN 1993), Đinh Hữu Thu (SN 1991), đều trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Phi (SN 1990) trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An với số tiền 850 triệu đồng và 1 vụ ở Khánh Hòa chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng. Sau một thời gian ngắn xác lập, Phòng CSHS đã phá thành công Chuyên án 817L và bắt giữ 3 đối tượng trên.

Năm 2017, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ án giết người, kẻ thủ ác đều phải sa lưới pháp luật trong thời gian ngắn. Điển hình như vụ giết người tại đường An Dương Vương, TP Vinh. Theo đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 2/9, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An nhận được tin báo của Công an TP Vinh với nội dung: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1/9, tại đường An Dương Vương, thuộc khối 17, phường Trường thi, TP Vinh xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, 1 người chết, 1 người bị thương.

Phòng CSHS và Công an TP Vinh đã huy động hơn 30 cán bộ trinh sát, điều tra viên nhanh chóng tập trung điều tra. Chỉ chưa đầy 24 giờ tích cực xác minh, điều tra, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS và Công an TP Vinh đã làm rõ Vương Đình Hoàng (SN 1995), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995), Nguyễn Văn Khánh (SN 1995) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992) là những đối tượng trực tiếp tham gia bàn bạc, dùng gậy và gạch đánh làm nạn nhân tử vong.

Với những thành tích đáng ghi nhận nói trên, Phòng CSHS đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại niềm tin yêu cho nhân dân vào lực lượng CAND.

.

Như Phương

.