Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/5-chien-cong-xuat-sac-cua-cong-an-nghe-an-trong-nam-2017-774537/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/5-chien-cong-xuat-sac-cua-cong-an-nghe-an-trong-nam-2017-774537/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm 2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 02/01/2018, 09:10 [GMT+7]

5 chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm 2017

(Congannghean.vn)-Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an Nghệ An đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, giữ gìn TTATXH. Qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó và được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Chúng tôi xin điểm lại một số chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án 606S
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án 606S

1. Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 900 tỉ đồng

Ngày 29/3/2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phá thành công Chuyên án 126B, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt giữ 3 đối tượng: Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung (30 tuổi), đều trú tại phường Bến Thủy và Ngô Minh An (47 tuổi) trú tại phường Trung Đô, cùng TP Vinh. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 ĐTDĐ lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Phòng Cảnh sát Kinh tế lấy lời khai Trần Thế Hùng (x), đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá
Phòng Cảnh sát Kinh tế lấy lời khai Trần Thế Hùng (x), đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Trần Thế Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây, hoạt động từ năm 2014 đến nay, có tổng số 38.449 lượt người tham gia đánh bạc, với số tiền lên tới 900 tỉ đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán xe ôtô trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

2. "Siêu trộm" sa lưới

Ngày 22/7/2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án 417Đ, bắt giữ đối tượng Cao Xuân Sơn (SN 1972) trú tại khối 3, TT Con Cuông về hành vi trộm cắp tài sản.

“Siêu trộm” Cao Xuân Sơn bị bắt
“Siêu trộm” Cao Xuân Sơn bị bắt

Theo đó, Sơn thường chuẩn bị sẵn các dụng cụ gồm máy khoan điện, mũi khoan, tuốc-nơ-vít, đục bê tông, xà cậy, dây thừng, găng tay, đèn pin, rồi điều khiển xe máy đi từ TT Con Cuông xuống các địa bàn TP Vinh, Diễn Châu và Hà Tĩnh. Lợi dụng thời điểm ban đêm, đối tượng đột nhập vào các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học mà y đã quan sát, theo dõi từ trước để thực hiện hành vi trộm cắp. Đối với những cơ quan, doanh nghiệp có gắn camera an ninh, y xịt sơn vào camera, lấy đầu thu camera để tránh bị lộ diện; đồng thời, cạy khóa các phòng hành chính, thủ quỹ, dùng khoan phá két sắt để trộm tiền, tài sản.

Với cách thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh trên, trong thời gian từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2016, Sơn đã gây ra hàng chục vụ đục két sắt trộm tài sản với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trộm được, y tiêu xài và “nướng” vào cờ bạc.

3. 8 kg ma túy đá được ngụy trang trong 8 hộp sữa Ensure

Sau một thời gian dài theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng người Nghệ An do Nguyễn Quang Bích cầm đầu tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đầu tháng 6/2017, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy  đã xác lập Chuyên án 606S, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

Các đối tượng: Đỗ Quang Thành, Nguyễn Quang Bích và Mai Đình Phước
Các đối tượng: Đỗ Quang Thành, Nguyễn Quang Bích và Mai Đình Phước

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, từ ngày 25 - 27/7/2017, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công 2 đối tượng Nguyễn Quang Bích (SN 1986) trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành và Mai Đình Phước (SN 1984) trú tại TT Tân Lạc, huyện Quỳ Châu là 2 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tịch thu tang vật gồm 8 kg ma túy đá được ngụy trang trong 8 hộp sữa ensure và một số tang vật liên quan. Đây là số lượng ma túy đá lớn nhất trên toàn tỉnh từ trước đến nay.

Mở rộng điều tra, đến ngày 29/7/2017, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Thành (SN 1976) trú tại xóm 4 Quỳnh Đô, xã Nguyễn Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

4. Triệt xóa đường dây làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92

Ngày 10/10/2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phá Chuyên án 917XD, phát hiện các cửa hàng xăng dầu ở 2 huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu thuộc Công ty TNHH Thanh Ngũ và DNTN Kiên Lục tiến hành pha chế và bán ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH TM Kỳ Phương và Công ty TNHH TM Sáu Hằng đã có hành vi mua chất dung môi của DNTN Kiên Lục về pha trộn vào xăng A92 để bán ra thị trường theo tỉ lệ 50/50. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại Công ty TNHH TM Sáu Hằng gần 2.000 lít xăng và tại Công ty TNHH TM Kỳ Phương 8.000 lít xăng đã pha trộn.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định
Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối khách hàng đối với 2 doanh nghiệp Sáu Hằng và Kỳ Phương. Sau quá trình điều tra, đến ngày 30/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh  khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985), Giám đốc  Công ty  TNHH TM Kỳ Phương và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965), điều hành Công ty TNHHTM Sáu Hằng, đều trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

5. Đường dây đánh bạc hơn 30 tỉ đồng do 4 "quý bà" điều hành

Tháng 10/2017, Công an TP Vinh ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi), Trần Thị Hương (42 tuổi), Hoàng Thị Ngân (29 tuổi), cùng trú tại TP Vinh và Nguyễn Thị Phương (65 tuổi) trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về tội danh đánh bạc.

Theo hồ sơ, từ tháng 6/2017, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng điện thoại thông minh để nhận, chuyển tin từ các đại lý “chân rết” về các đối tượng cầm đầu. Chuyên án mang bí số 917B được xác lập để đấu tranh, triệt xóa. Từ đó xác định đối tượng chủ mưu trong đường dây đánh bạc này là Phan Thị Thanh Giang. Đến ngày 8/10, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt, khám xét nhà của Giang và nhóm đối tượng trên, thu giữ 55 triệu đồng cùng nhiều cáp lô, đề.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Sau khi phục hồi dữ liệu trong các điện thoại của nhóm đối tượng trên, Công an TP Vinh có đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 5/2017 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã giao dịch số tiền đánh bạc tổng cộng hơn 30 tỉ đồng. Chỉ trong 2 ngày 7 và 8/10, nhóm đối tượng đã tham gia đánh bạc với hình thức chuyển các bảng đề cho Giang với tổng số tiền 725 triệu đồng.

5 chuyên án lớn của Công an Nghệ An trong năm 2017
5 chuyên án lớn của Công an Nghệ An trong năm 2017

 

.

Hằng Nga

.