Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-yeu-to-then-chot-de-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-777575/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-yeu-to-then-chot-de-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-777575/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Yếu tố then chốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 22/01/2018, 08:40 [GMT+7]
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Yếu tố then chốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-Năm 2017 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước; tình hình thế giới, trong nước và tỉnh Nghệ An còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động và tăng cường tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá chính quyền các cấp. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Với lý tưởng “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, Công an Nghệ An tiếp tục lan tỏa sâu rộng các hoạt động trong giáo dục chính trị, khẳng định là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh góp phần lan tỏa sâu rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến (Trong ảnh: Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Vinh)
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh góp phần lan tỏa sâu rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến (Trong ảnh: Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Vinh)

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 4 đợt sinh hoạt chính trị lớn, giáo dục truyền thống trong toàn lực lượng Công an Nghệ An nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành. Từ đó, góp phần khơi dậy truyền thống và lòng tự hào dân tộc, của ngành trong CBCS, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề thời sự nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận.

Đặc biệt, Công an tỉnh tổ chức triển khai phát động có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh quân sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ đã bám sát định hướng công tác tuyên truyền để xây dựng các tác phẩm báo chí, phản ánh đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, kết quả, công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nghệ An; đồng thời, lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến góp phần cổ vũ, động viên CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ, tạo hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Trên lĩnh vực tuyên truyền, Báo Công an Nghệ An đã xuất bản trên 150 số báo, Báo điện tử cập nhật trên 23.000 tin bài, thu hút trên 55 triệu lượt độc giả truy cập, góp phần tuyên truyền, cỗ vũ CBCS thi đua làm nhiều việc tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một số đơn vị, địa phương đã xây dựng quy chế tiêu chuẩn văn hóa ứng xử, tổ chức tọa đàm thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiếp, tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân nhằm nâng cao lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Nhằm lan tỏa sâu rộng hình ảnh người CBCS Công an trong lòng nhân dân, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình vì đồng đội tiếp tục được đẩy mạnh. Công an tỉnh thường xuyên thăm hỏi CBCS có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ gia đình neo đơn, xây dựng các mái ấm tình nghĩa, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, lũ lụt. Trong đó, phải kể đến như vận động CBCS trích tiền lương với số tiền trên 2,5 tỉ đồng vào “Quỹ tình nghĩa Công an tỉnh”, nộp về “Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND”, xây dựng 3 nhà tình nghĩa với số tiền trên 300 triệu đồng. Các hoạt động trên thể hiện đậm nét tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của Công an Nghệ An, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong đợt khắc phục bão số 2, bão số 10 và lũ lụt vừa qua, hàng nghìn CBCS với hàng chục nghìn ngày công đã giúp dân sơ tán người, tài sản; đồng thời, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Xác định rõ công tác tư tưởng chính là chìa khóa để Công an Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ đa dạng các hình thức sinh hoạt, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

.

Tuệ Trang

.