Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/phoi-hop-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-antt-bien-gioi-774609/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/phoi-hop-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-antt-bien-gioi-774609/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANTT biên giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 02/01/2018, 14:38 [GMT+7]

Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANTT biên giới

(Congannghean.vn)-Chúng tôi đến khu vực biên giới huyện Thanh Chương (Nghệ An) trong một ngày mưa phùn rả rích để cùng tham gia vào chuyến tuần tra những ngày cuối năm với các chiến sỹ Công an huyện, Huyện đội và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Đường lên cột mốc là những vách núi cheo leo, những con đường trơn trượt, lầy lột, mỏm đá nhọn hoắt lởm chởm… Thế nhưng, với tình yêu biên giới, lời thề sắt son gìn giữ chủ quyền lãnh thổ luôn trở thành động lực giúp các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và lực lượng dân quân, Công an xã Ngọc Lâm phối hợp cùng tuần tra khu vực biên giới
Lực lượng Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và lực lượng dân quân, Công an xã Ngọc Lâm phối hợp cùng tuần tra khu vực biên giới

Theo dấu chân đội phối hợp tuần tra

Theo chân CBCS Công an huyện, Huyện đội và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm thực hiện chuyến tuần tra khu vực biên giới, chúng tôi mới có dịp tận mắt chứng kiến và thấu hiểu được nỗi gian lao, vất vả của những cán bộ bám địa bàn đang thực hiện mỗi ngày. Tuyến đường tuần tra biên giới đi qua những ghềnh đá lởm chởm, lội qua những con suối nước chảy xiết… Nhưng với quyết tâm giữ vững một mùa Xuân bình yên cho bà con, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lực lượng Công an huyện, Biên phòng và Huyện đội cùng với sự phối hợp của các Ban Công an xã vẫn bám trụ bảo vệ từng cột mốc biên giới.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến tuần tra bảo vệ đường biên, là khu vực 449. Đường từ trung tâm xã Thanh Sơn lên cột mốc xuyên qua những đồi chè đang bung những búp non mơn mởn, hương chè thơm dịu nhẹ như quẩn quanh từng bước chân. Hết đồi chè là những đoạn đường dốc núi, mọi người phải bám thật chắc vào từng bụi cây dại ven đường bởi nếu chẳng may trượt chân sẽ bị rơi xuống vực sâu rất nguy hiểm.
Với những người “ngoại đạo” như tôi thì đây là địa danh vô cùng ấn tượng với thác nước, ghềnh đá, cây cổ thụ… Ở nơi này, thời gian dường như chậm lại, lắng đọng... Tuy nhiên, theo CBCS thì đây lại là một trong những khu vực biên giới trọng điểm vì đường sá đi lại thuận lợi, nương rẫy của người dân gần biên giới nên các đối tượng có thể lựa chọn làm hành lang vượt biên, các loại tội phạm lợi dụng tuồn hàng cấm như ma túy, pháo… vào nội địa.

Đại úy Nguyễn Văn Quý, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Thanh Chương cho biết: Các đối tượng thường lợi dụng các thời điểm nhạy cảm như lễ, Tết để tăng cường hoạt động. Do đó, những ngày này, lực lượng Công an huyện, Huyện đội và 2 Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Thanh Thủy cùng lực lượng Công an viên các xã luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân thường trực tuần tra, mật phục, nhất là vào các giờ cao điểm, các khu vực trọng điểm để nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm nhập biên giới, vi phạm quy chế biên giới… nhằm bảo vệ và giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ANTT trên địa bàn.

Tạm dừng chân bên ghềnh đá gần thác nước, Trung úy Hồ Trọng Hưng, Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tâm sự: Trong quá trình tuần tra, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ đường sá đi lại đến khí hậu khắc nghiệt, rồi nơi ăn, ở thường xuyên phải di chuyển… Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, ngăn chặn các đối tượng vượt biên, bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo ANTT trên địa bàn dọc tuyến biên giới của huyện.

Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Biên phòng và Quân sự

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hàng tuần, hàng tháng hoặc khi có tình hình đột xuất, phức tạp xảy ra, 3 lực lượng đều kịp thời thông báo, trao đổi thông tin cho nhau. Trong năm 2017, 3 lực lượng đã phối hợp, tổ chức 3 đợt giao ban theo quý; qua đó, trao đổi thông tin, phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ huy thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và chủ quyền biên giới quốc gia ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng đã tổ chức 140 đợt, với gần 500 lượt cán bộ tuần tra trên tuyến biên giới đất liền và tuyến biển. Qua đó, phối hợp tuyên truyền, vận động 64 hộ, 269 khẩu người Mông từ bỏ ý định di cư sang Lào; phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện cho 5 hộ, 29 khẩu người Mông hồi cư về địa bàn, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 3 lực lượng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp lễ, Tết. Chỉ tính riêng năm 2017, lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự đã điều tra, làm rõ 860/1.040 vụ xâm phạm TTXH, bắt giữ và xử lý 1.394 đối tượng, thu hồi 14 xe ôtô, 223 ĐTDĐ, 39 máy tính xách tay cùng nhiều tài sản khác có tổng trị giá gần 14 tỉ đồng; phối hợp xác minh, truy bắt 1.054 vụ, 1.304 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 37,7 kg hêrôin, 1,63 kg ma túy tổng hợp...; bắt giữ 1.241 vụ, 4.817 đối tượng đánh bạc, thu 8,6 tỉ đồng; xử lý hành chính 1.194 vụ, 1.202 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường…

Công tác huấn luyện và tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chiến đấu trị an, xử trí tình huống A2, diễn tập cụm tác chiến biên phòng, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự ATGT… đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, 3 lực lượng tiếp tục củng cố, duy trì 50 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đảm bảo TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn; tổ chức 438 đợt tuyên truyền, vận động tập trung tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, thu hút 62.000 lượt người tham gia. Qua đó, nhân dân đã cung cấp hơn 3.500 tin tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 870 vụ xâm phạm TTXH, ma túy, kinh tế, môi trường; vận động nhân dân giao nộp 400 khẩu súng, 512 kích điện, 42 kg thuốc nổ, 2.200 kíp nổ.

Công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Biên phòng và Quân sự thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, làm nên một thế trận vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho từng tấc đất khu vực biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

.

Thu Thủy

.