Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/cong-an-tx-thai-hoa-dot-pha-trong-chi-dao-va-dieu-hanh-781693/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/cong-an-tx-thai-hoa-dot-pha-trong-chi-dao-va-dieu-hanh-781693/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đột phá trong chỉ đạo và điều hành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/02/2018, 08:42 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa

Đột phá trong chỉ đạo và điều hành

(Congannghean.vn)-Năm 2017, Công an TX Thái Hòa đề ra 3 nội dung công tác lớn có tính đột phá để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Qua đó đã thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị lên tầm cao mới. Hầu hết các chỉ tiêu công tác của đơn vị đề ra trong năm đều đạt và vượt; nhiều chuyên án, vụ án được khám phá đã tạo sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và lãnh đạo Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương. Đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, xứng danh người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa trao thưởng cho Công an thị xã về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa trao thưởng cho Công an thị xã về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Năm 2017, ngoài làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã tập trung chỉ đạo các đội công tác, Công an các phường, xã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Qua đó, đã tạo ra động lực mới trong toàn đơn vị.

Đề cập đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã cho biết: “Trước hết phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Nắm chắc tình hình, đáng giá, dự báo sát đúng để chủ động tham mưu đề xuất Thị ủy, UBND thị xã các giải pháp đảm bảo ANTT; đồng thời chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT. Các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy phải đoàn kết, gương mẫu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cụ thể từng công việc. Hàng tháng, hàng quý, Đảng uỷ họp, thông qua các Chi bộ để nghe báo cáo những công việc đã làm. Nội dung nào xét thấy chưa phát huy hết hiệu quả, chúng tôi bàn bạc tìm ra nguyên nhân để tháo gỡ ngay”.

Một trong những nét nổi bật trong năm 2017 của Công an TX Thái Hòa đó là đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mệnh lệnh, kế hoạch của Công an tỉnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Với những quyết đoán trong công tác chỉ đạo, điều hành và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã đấu tranh, khám phá thành công hàng chục chuyên án về hình sự; kinh tế, ma túy, mua bán hàng cấm; điều tra, làm rõ 35/36 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý hình sự 39 đối tượng, thu giữ tài sản tổng trị giá gần 320 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn mở rộng điều tra, làm rõ 21 vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở địa bàn. Đặc biệt, đã có 4 chuyên án trộm cắp tài sản hết sức manh động, liều lĩnh được điều tra, khám phá thành công. Trong đó có một số chuyên án, vụ án gây tiếng vang, được nhân dân ghi nhận, gửi thư cảm ơn về tinh thần mưu trí, dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của CBCS. Điển hình là Chuyên án 0517TK, bắt đối tượng Bùi Duy Thái trú tại huyện Quỳ Hợp, chuyên đột nhập nhà dân phá két sắt lấy trộm tiền, vàng. Mở rộng điều tra, làm rõ thêm 18 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và TX Thái Hòa, với tổng số tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ, bắt, xử lý hành chính 21 vụ, 22 đối tượng trộm cắp tài sản tại các phường, xã, thu số tài sản trị giá 24.860.000 đồng.

Cam go, quyết liệt nhất là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Để làm trong sạch địa bàn, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đặc biệt chú trọng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất Thị ủy, UBND thị xã các giải pháp đảm bảo ANTT. Theo đó, hầu hết CBCS thường xuyên bám việc, bám địa bàn, bám nhân dân, đấu tranh quyết liệt với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đã bắt, xử lý 105 vụ, 165 đối tượng, thu 18,15 gam hêrôin, 19,52 gam ma túy đá, 129 viên hồng phiến và 82,7 gam cần sa; trong đó phá thành công 3 chuyên án.

Điển hình, bắt quả tang đối tượng Văn Viết Thương trú tại phường Quang Tiến, thu 4,85 gam ma túy đá, 60 viên ma túy tổng hợp, 2 thanh kiếm, 1 dùi cui điện; phối hợp với các đơn vị liên quan phá 2 chuyên án, trong đó nổi bật là Chuyên án 617H, bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 20 bánh hêrôin, 1.200 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá. Với thành tích này, Công an TX Thái Hòa được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó là đấu tranh quyết liệt với vấn nạn cờ bạc. Kết quả, trong năm, đơn vị đã phá 5 chuyên án, bắt, xử lý 97 vụ, 378 đối tượng đánh bạc, thu hơn 462 triệu đồng và tài sản liên quan khác. Điển hình, phá Chuyên án truy xét số 0517B, đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại phường Hòa Hiếu, bắt 4 đối tượng; thu giữ 64 triệu đồng, 6 điện thoại di động và 7 cáp ghi đề; đặc biệt, phá thành công chuyên án đánh bạc lưu động tổ chức trong rừng, có người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, bắt hàng chục đối tượng có hành vi hết sức manh động, thu hàng chục triệu đồng tiền mặt và nhiều xe môtô, ôtô.

Trên lĩnh vực quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, buôn bán hàng cấm, với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, năm qua, Công an TX Thái Hòa đã bắt, xử lý 27 vụ, 27 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu 89,2 kg pháo nổ các loại, 3,5 kg thuốc nổ và 15 kíp nổ điện; 10 vụ, 10 đối tượng vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu 4,2 tấn mỡ và da động vật bẩn; 2 tấn hoa quả, 8.000 quả trứng và 7.800 con gia cầm; 20 vụ, 20 trường hợp vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép, thu 22,142 m3 gỗ; 12 vụ, 12 trường hợp vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, thu số hàng hóa trị giá khoảng 420 triệu đồng.

Điển hình, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Sơn (SN 1997) trú tại khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu 40,5 kg pháo nổ các loại. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, kết hợp với công tác tuyên truyền nên trong dịp Tết Nguyên đán 2017, trên địa bàn thị xã gần như không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ.

Đoàn viên, thanh niên Công an TX Thái Hòa thăm, tặng quà gia đình chính sách
Đoàn viên, thanh niên Công an TX Thái Hòa thăm, tặng quà gia đình chính sách

Không những làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm, Công an thị xã còn phối hợp với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể phát triển rộng khắp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến nay, ngoài duy trì các mô hình khối xóm bình yên, đã xây dựng được 38 mô hình, điển hình tiên tiến, như mô hình “Khối phố không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; mô hình “Họ đạo Tân Cát bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở xã Nghĩa Thuận.

Công tác QLHC về TTXH cũng được quan tâm đúng mức. Năm qua, đã tổ chức kiểm tra 80 lượt cơ sở, phát hiện, xử phạt hành chính 50 lượt cơ sở vi phạm. CBCS làm việc tại “Bộ phận một cửa” luôn niềm nở, nhiệt tình khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân, duy trì ngày thứ 7 vì dân. Trực tiếp xuống tận các khối, xóm, các hộ gia đình già cả, neo đơn, các trường học để làm thủ tục cấp CMND. Lực lượng CSGT tổ chức 1.018 ca tuần tra, với 5.018 lượt CBCS tham gia, lập biên bản 6.661 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 6.701 trường hợp, thu phạt hơn 1 tỉ đồng (đạt 123% chỉ tiêu), tước GPLX có thời hạn 280 trường hợp. Qua công tác TTKS, đã phát hiện nhiều vụ việc, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là tổ chức triển khai các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác quản lý cán bộ, phát triển đảng viên. Nhờ đó, năm 2017, Công an TX Thái Hòa không có cán bộ, đảng viên vi phạm; nội bộ đơn vị đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Với sự quyết đoán và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tinh thần vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, trong năm qua, Công an TX Thái Hòa đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất. Tổng kết phong trào thi đua của Công an tỉnh năm 2017, Công an TX Thái Hòa được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

.

Hữu Trọng

.