Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/nhieu-chien-cong-xuat-sac-dip-tet-nguyen-dan-mau-tuat-782687/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201802/nhieu-chien-cong-xuat-sac-dip-tet-nguyen-dan-mau-tuat-782687/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều chiến công xuất sắc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/02/2018, 10:05 [GMT+7]

Nhiều chiến công xuất sắc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

(Congannghean.vn)-Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bên cạnh nHiệm vụ “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, Công an các đơn vị, địa phương còn lập nhiều chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, phá thành công nhiều vụ án.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vì thành tích bắt giữ 12 đối tượng trốn truy nã dịp Tết Nguyên đán
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vì thành tích bắt giữ 12 đối tượng trốn truy nã dịp Tết Nguyên đán

Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong 6 ngày Tết (từ ngày 14 - 19/2 (tức ngày 29/12 năm Đinh Dậu đến ngày 4/1 năm Mậu Tuất), Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 10/13 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỉ lệ 76,9%), 1/1 vụ trọng án; làm rõ 14 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 81 triệu đồng; bắt 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội ma túy, thu 0,5 gam ma túy đá; bắt 18 vụ, 18 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu 15,2 kg pháo; 82 đối tượng sử dụng pháo trái phép. Bắt, vận động 10 đối tượng truy nã đầu thú; đưa 1 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và Công an tỉnh về phòng, chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ tháng 11/2017 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 595 vụ, 701 đối tượng, thu gần 5,5 tấn pháo các loại, so với năm trước, tăng 264 vụ, 310 đối tượng, lượng pháo thu giữ tăng 2,5 tấn. Riêng trong 6 ngày Tết đã phát hiện, xử lý 100 vụ, bắt giữ 100 đối tượng, thu 15,2 kg pháo; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp 20 kg pháo nổ.

Trong đêm giao thừa, Công an Nghệ An đã triển khai 8 đoàn công tác xuống cơ sở để đảm bảo ANTT và phòng chống các hành vi vi phạm về pháo. Cùng với đó, 234 CBCS đã được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm của TP Vinh để phối hợp phòng, chống pháo nổ, quyết tâm không để tình trạng đốt pháo và các vi phạm về pháo xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 82 vụ, 82 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, thu giữ 15 kg pháo các loại. Do tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống pháo nên tình hình vi phạm về pháo trong đêm giao thừa giảm rõ rệt so với dịp Tết năm 2017; các vụ việc vi phạm về pháo xảy ra ở mức độ nhỏ lẻ, chủ yếu vào thời điểm trước giao thừa đã được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng kết hợp với tuần tra vũ trang trong dịp Tết Nguyên đán cũng được các lực lượng tăng cường. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, đảm bảo lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các tuyến trọng điểm, các giao lộ trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ điều khiển, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông; qua đó, kìm giữ và làm giảm TNGT, đảm bảo trật tự ATGT thông suốt, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân thuận tiện, an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 129 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 112 trường hợp, thu phạt số tiền hơn 58 triệu đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt đó, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ANTT được đảm bảo, giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, được dư luận và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá có được cái Tết bình yên và hạnh phúc.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội huy động 100% quân số, làm việc thông tầm cả thứ 7 và Chủ nhật để cấp CMND cho người dân dịp sau Tết Nguyên đán
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội huy động 100% quân số, làm việc thông tầm cả thứ 7 và Chủ nhật để cấp CMND cho người dân dịp sau Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 1 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 187 triệu đồng.

Điển hình, ngày mồng 3 Tết Nguyên đán, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke Tấn Phát tại xã Thanh Chi, khiến anh Lê Trung Tâm (SN 1977), chủ quán karaoke tử vong. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cường (SN 1990) trú tại xóm 9, xã Thanh An để điều tra về tội "Giết người". Hai người em ruột của Cường cũng bị tạm giam để điều tra gồm Phạm Văn Thông (SN 1995) và Phạm Văn Hồng (SN 1996). Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/2, ba anh em Cường, Hồng và Thông đến quán karaoke Tấn Phát thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán, Cường đã dùng dao đâm anh Tâm khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng tại huyện Thanh Chương, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971) trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 15/2 (tức đêm giao thừa Mậu Tuất), Phượng điều khiển xe ôtô BKS 37A-199.21 trên QL46C qua địa bàn xã Thanh Liên gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992) tử vong. Vụ tai nạn cũng làm 5 người khác bị thương.

Trong 6 ngày Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 13 vụ xâm phạm trật tự xã hội, 6 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ trộm cắp tài sản. Điều tra, làm rõ 7 vụ TNGT làm 4 người chết và 9 người khác bị thương; bắt 8 vụ, 70 đối tượng đánh bạc, thu 332,615 triệu đồng và một số tang vật khác. Cũng trong thời gian nói trên, đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 0,328 gam ma túy đá.

Công an huyện Quế Phong ngày 23/2 cũng đã làm rõ vụ án “giết người” xảy ra trên địa bàn, bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 21/2/2018 (tức ngày mồng 5 Tết), tại nhà ông Lương Văn Khuyên ở bản Ăng, xã Thông Thụ có nhóm thanh niên tụ tập. Trong quá trình đó, Lương Thế Kỷ (SN 2001) chơi game trên điện thoại di động, Lô Thái Hợp (SN 2002) ngồi bên cạnh xem và đọc tên nhân vật trong game. Cho rằng, Hợp nói sai, giữa Kỷ và Hợp xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Hợp bị Kỷ đấm, đạp ngã nên ấm ức, mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng vẫn chạy vào trong bếp, lấy con dao dài khoảng 50 cm cầm ra chém bất ngờ vào đầu Kỷ. Do vết thương quá nặng nên khoảng 23 giờ ngày 21/2, Kỷ đã tử vong. Đối tượng Lô Thái Hợp bị bắt giữ ngay sau đó và giao cho cơ quan điều tra xử lý. Được biết, Hợp và Kỷ là anh em họ, cả hai đang là học sinh lớp 10 và 11 của một trường học trên địa bàn.

Trước đó, trong các ngày 17 và 18/2 (mồng 3 và mồng 4 Tết Nguyên đán), Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh cũng đã tổ chức bắt, vận động đầu thú thành công 2 đối tượng trốn truy nã là Đặng Đức Dũng (SN 1987) trú tại xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (trốn truy nã từ năm 2012 về tội trộm cắp tài sản) và Bùi Văn Nhàn (SN 1983) trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”, trốn khỏi địa phương từ năm 2016.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm, xử lý tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Nghệ An, trước mắt là tại các lễ hội đầu năm và Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT; kết hợp tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, chủ động lực lượng, phương tiện làm thủ tục cấp phát CMND, hộ chiếu và giấy thông hành dịp đầu xuân; triển khai các phương án đảm bảo trật tự ATGT, quyết tâm kìm giữ và làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, du xuân an toàn, thuận lợi.

.

Thiên Thảo

.